Gia Lai: Rộn ràng chợ hoa phố núi Tết Quý Mão    

Những ngày giáp Tết, người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) rộn ràng, tất bật chuẩn bị đón Xuân mới. Nhộn nhịp nhất là các điểm bán hoa Tết.
Chú thích ảnh
Những chậu quất đẹp tại chợ hoa Xuân. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Tại đây, các loại hoa như hướng dương, cúc vàng, lưu ly, đỗ quyên, mai, đào, hoa lan… đua nhau khoe sắc. Đặc biệt năm nay, hoa cúc trồng chậu, quất, đào được người chơi hoa ưa chuộng.

Tết Quý Mão, thành phố Pleiku bố trí 3 địa điểm để tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ người dân. Chợ hoa Xuân bắt đầu hoạt động từ ngày 10, kéo dài đến hết ngày 21/1 (tức từ ngày 18 đến hết ngày 30 tháng Chạp). Theo các thương lái, hoa, cây cảnh nhập về phục vụ Tết năm nay tăng mạnh hơn so với mọi năm; giá bán cũng cao hơn do thời tiết không thuận lợi và giá cước vận chuyển tăng.

Anh Nguyễn Đức Hải (trú tại thành phố Pleiku), chủ cửa hàng kinh doanh quất Hội An cho biết, để chuẩn bị hoa cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngay từ tháng 10, anh đã đến từng nhà vườn ở Hội An để chọn lựa những cây quất đẹp nhất. Hiện cửa hàng của anh có khoảng 60 cây quất đẹp, trái to với giá từ 5 - 8 triệu đồng/cây. Dự kiến năm nay, anh sẽ bán được hết quất trước 30 Tết.

Qua khảo sát, vài năm trở lại đây, ngoài quất, hoa đào cũng được người dân phố núi ưa chuộng. Hầu hết hoa đào được bày bán đều có nguồn gốc từ Hải Dương có giá từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/cây. Có thâm niên 22 năm trồng và bán hoa đào, ông Hồ Quốc Tế (trú tại tỉnh Hải Dương) chia sẻ, năm nay, anh chở vào thành phố Pleiku 650 cây hoa đào. Tuy nhiên, mới chỉ 2 ngày, anh đã bán được hơn 100 cây.

Dạo quanh khu vực chợ hoa Xuân đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring tìm mua một chậu hoa chơi Tết, anh Nguyễn Văn Thu (thành phố Pleiku) cho biết, cây cảnh, hoa Tết năm nay khá đẹp, chủng loại cũng phong phú. Năm nay, người mua có nhiều sự lựa chọn từ quất chum, quất chậu, quất thả, cho đến các loại hoa cúc, hoa lan, lưu ly, đỗ quyên… Tất cả đều đẹp, nhiều màu sắc, kiểu dáng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Tại chợ hoa Xuân, khu vực Hội chợ triển lãm tỉnh Gia Lai (đường Hoàng Đạo Thúy, phường Tây Sơn), hàng trăm loại hoa, cây cảnh độc đáo, lạ mắt rực rỡ sắc màu ngày Xuân. Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ vườn sen đá “Vườn của Beo” cho biết, anh đăng ký gian hàng bán cây cảnh Tết ở đây từ trung tuần tháng trước.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại chợ hoa Xuân. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Cửa hàng tập trung giới thiệu các loại sen đá được trang trí tiểu cảnh trong chậu, hoa đô la (hình mẫu của năm nay), hoa lan và các loại cây bonsai để mọi người có sự lựa chọn mua chơi Tết. Như một thói quen, người dân dành thời gian đến các chợ hoa để ngắm, cảm nhận sắc hoa và không khí Tết. Chợ hoa Xuân đã trở thành một nét văn hóa đẹp không chỉ của người dân phố núi mà của người dân cả nước mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.