Gia Lai: Không khởi tố kế toán làm mất vé thu phí vệ sinh gần 400 triệu đồng

Ngày 7/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận, một kế toán của Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai làm mất vé thu phí vệ sinh môi trường trị giá gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do xét thấy không có dấu hiệu tội phạm nên đơn vị đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai), năm 2011-2012, tại Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai xảy ra việc mất vé thu phí vệ sinh môi trường với tổng số tiền 399.918.000 đồng. Tại thời điểm đó số vé này do ông Phan Thanh Hải, kế toán Xí nghiệp Môi trường đô thị, quản lý, chịu trách nhiệm. 

Sau khi điều tra, xác minh thông tin sự việc, đến ngày 23/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) có văn bản số 717 nêu: Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, do không có căn cứ nên không thể xác định ông Hải hay những người có liên quan chiếm đoạt số vé này; đồng thời, cũng không xác định được nguyên nhân mất vé, số vé bị mất đã sử dụng hay chưa. Là người chịu trách nhiệm quản lý vé, ông Phan Thanh Hải đã nộp số tiền 399.918.000 đồng để Công ty Cổ phần Công trình đô thị kê khai, quyết toán với Cục Thuế tỉnh đối với số vé thu phí bị mất trên.

Trước đó, ngày vào đầu tháng 8/2020, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) nhận được đơn tố giác tội phạm của bà H.T.K.C (thành phố Pleiku, Gia Lai) về việc ông Phan Thanh Hải và một số người liên quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô số tiền gần 400 triệu đồng thông qua việc làm mất vé thu phí vệ sinh môi trường. Trong đơn, bà C đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Phan Thanh Hải về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, chiếm đoạt tài sản nhà nước; một số lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai có hành vi làm trái quy định, che dấu tội phạm. Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận đơn, điều tra và thông báo kết quả đến bà C và các cá nhân, đơn vị liên quan được biết.

Xí nghiệp Môi trường đô thị nay chuyển thành Đội Vệ sinh - Môi trường, ông Hải đang là nhân viên của Phòng Kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai.             

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.