Gia Lai: Điều tra việc tự ý xây dựng nhà cửa trên phạm vi kênh nhánh Thủy lợi Ia Mơr

Ngày 21/8, thông tin từ UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Chư Prông phối hợp với UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) điều tra, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tự ý dựng nhà cửa, chuồng trại, trồng cây trong phạm vi các tuyến kênh nhánh thuộc dự án Thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông). Qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Theo ông Phạm Vũ Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, dự án thủy lợi Ia Mơr đang tiến hành đầu tư xây dựng 12 tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000 ha đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Ia Mơ đã được phê duyệt vào khoảng tháng 6/2021, dự kiến xây dựng vào cuối năm 2021-2022.

Chú thích ảnh
Các căn nhà người dân tự ý dựng trong phạm vi dự án thủy lợi Ia Mơr, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Trước đó, chủ đầu tư có cho các đơn vị chuyên môn đi đo đạc, cắm mốc. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 7/2021, theo phản ánh của người dân địa phương và báo cáo của chính quyền xã Ia Mơ, tại đây có tình trạng người dân tự ý xây dựng công trình lán trại trên đất nông nghiệp thuộc một số tuyến kênh nhánh của thủy lợi này. Thời điểm UBND huyện Chư Prông đi kiểm tra vào cuối tháng 7/2021, trên các tuyến kênh dẫn thủy lợi Ia Mơr có 5 công trình là nhà được xây dựng bằng ván cũ, mái lợp tôn. Mỗi căn nhà được xây có diện tích hơn 100 m2 và nằm trọn trong phạm vi xây dựng tuyến kênh nhánh, thậm chí có một số căn nhà nằm đúng giữa tim tuyến kênh. Hiện trạng thực tế cho thấy các căn nhà này chỉ có bộ khung nhà còn bên trong trống trơn, chưa có dấu hiệu sử dụng công trình, thậm chí có nhiều loại cây cỏ mọc trong đó.

Cũng theo đánh giá của lãnh đạo huyện Chư Prông, các kênh nhánh của thủy lợi Ia Mơr đã được cắm mốc trước, trong khi việc xây dựng các công trình nhà, chuồng trại này còn mới, diễn ra sau việc cắm mốc, ước tính xây dựng khoảng 2 tháng trở lại đây. UBND huyện giao UBND xã Ia Mơ làm việc với từng chủ hộ, vận động người dân tháo dỡ vì việc người dân tự ý xây dựng công trình trong phạm vi kênh nhánh là sai. Quan điểm của UBND huyện Chư Prông là tháo gỡ các công trình này và kiên quyết không đền bù.

Chú thích ảnh
 Các căn nhà người dân tự ý dựng trong phạm vi dự án thủy lợi Ia Mơr, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Tại văn bản chỉ đạo làm rõ vấn đề trên, UBND huyện Chư Prông yêu cầu UBND xã Ia Mơ chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để người dân vi phạm trong việc xây dựng nhà cửa, chuồng trại, cây trồng mới, vật kiến trúc khác trong phạm vi công trình, làm phát sinh và ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ dự án kênh nhánh thủy lợi Ia Mơr.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và ngăn chặn việc tự ý xây dựng công trình trái phép, UBND huyện Chư Prông yêu cầu UBND xã Ia Mơ tuyên truyền đến người dân không được tự ý xây dựng, cơi nới nhà cửa, kiến trúc… trong phạm vi dự án quy hoạch; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Chú thích ảnh
Các căn nhà người dân tự ý dựng trong phạm vi dự án thủy lợi Ia Mơr, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Được biết, công trình thủy lợi Ia Mơr có tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, phê duyệt đầu tư năm 2005 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho 12.500 ha (trong đó, 8.000 ha thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và 4.500 ha thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và phục vụ nước sinh hoạt cho 50.000 người dân.

Hiện tại, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1, 2 là xây dựng hệ thống đập thủy lợi Ia Mơr (chặn dòng năm 2017) và hệ thống kênh chính. Theo kế hoạch, giai đoạn 3 là xây dựng hệ thống kênh nhánh dẫn nước đến các vùng tưới. Tuy nhiên, đến nay hệ thống kênh nhánh dẫn nước và vùng tưới vẫn còn vướng vào đất lâm nghiệp, chưa được phép chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp.

Bài và ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.