Gia Lai đầu tư 285 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước xuống cấp

Ngày 25/12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 2943/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp.
Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Ia Rinh. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ đầu tư 285 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp, trang bị các thiết bị quan trắc cho các hồ, đập bị hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo an toàn hồ chứa, cải thiện các công năng sử dụng và điều kiện vận hành của đập; giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu công trình. Đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho đất sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, tỉnh sẽ sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước, bao gồm: Hóc Quăn (phường Hoài Nhơn Bắc); Hóc Mít (xã Phù Mỹ); Cây Sung, Vạn Định, Đập Ký (xã Phù Mỹ Bắc); Thuận An (xã Phù Mỹ Đông); Suối Tre (xã Hội Sơn và Hòa Hội); Hóc Xeo (xã Đề Gi); Tam Sơn (xã Hội Sơn); Hóc Của (xã Vạn Đức); Hóc Kỷ (xã Hoài Ân).

Trong số đó, một số hồ sẽ được nâng cao đỉnh đập để tăng dung tích hồ chứa, chống thấm cho thân và nền đập, mở rộng mặt đập theo tiêu chuẩn quy định, gia cố mái thượng và hạ lưu đập, bê tông mặt đập và xây dựng hệ thống quan trắc tự động hồ, đập; xây mới và sửa chữa cống lấy nước; xây mới và sửa chữa, cải thiện điều kiện vận hành của tràn xả lũ để đảm bảo khả năng thoát lũ; xây dựng nhà quản lý hồ; bê tông đường quản lý vận hành kết hợp cứu hộ cứu nạn phòng chống thiên tai…

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Được biết, các hồ kể trên được xây dựng hàng chục năm, một số hồ có mặt đập đã bị hư hỏng, thấm, xuống cấp, rất dễ gây nguy hiểm nếu có lũ lớn đổ về. Bên cạnh đó, một số hồ không có hệ thống quan trắc tự động, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý chuyên môn…

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.