Gia Lai đầu tư 2 dự án điện mặt trời hơn 1.750 tỷ đồng

Ngày 10/7, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện hai dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức và Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh, với tổng vốn đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng.

Theo Quyết định 2937/QĐ-UBND, dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức được triển khai tại phường Bồng Sơn, có công suất thiết kế 50 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86,74 triệu kWh/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 789,9 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 46,2 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm là Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hoài Đức.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh được thực hiện theo Quyết định 2940/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tại phường Hoài Nhơn, có công suất thiết kế 60 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 106,3 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư hơn 961,8 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 49,34 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm là Công ty cổ phần Đầu tư Hoài Thanh.

Cả hai dự án đều hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục về đầu tư, đất đai, thẩm định dự án, ký kết hợp đồng mua bán điện và giải phóng mặt bằng, các dự án sẽ được khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 3/2028.

UBND tỉnh yêu cầu 2 nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định chuyên ngành liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, nhà đầu tư phải triển khai dự án đúng quy hoạch được phê duyệt, không được chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp vi phạm hoặc sau 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mà không triển khai việc chuẩn bị đầu tư, không thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký và không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt theo quy định.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.