Gia Lai cho học sinh nghỉ học để tránh ngập, lũ

Thực hiện công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Gia Lai về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh các cấp học nghỉ học từ sáng 19/11 đến khi có thông báo mới.
Chú thích ảnh
Đường Phan Bá Vành, phường Quy Nhơn Đông bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Năm học 2025 - 2026, tỉnh Gia Lai có 760.306 học sinh đang theo học tại 1.265 trường học các cấp trên địa bàn. Các cơ sở trường học cho học sinh nghỉ học có thể sẽ được địa phương trưng dụng để làm nơi tiếp nhận người dân phải di dời ở những vùng trũng sâu, nguy hiểm đến tránh lũ trong ngày nước dâng cao. Đây cũng là địa điểm để người dân ở các vùng trũng di chuyển đồ đạc có giá trị đến cất giữ.

Chú thích ảnh
Khu vực đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Hạc (phường Quy Nhơn Nam - tại khu vực Gềnh Ráng thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi có mưa), việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho học sinh nghỉ học là quyết định đúng đắn, hợp lý và cấp thiết, đảm bảo an toàn cho học sinh và cũng để phụ huynh yên tâm phòng, chống mưa lũ…

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?