Gia Lai: 38 hộ dân khu Suối Cạn nguy cơ 'mắc kẹt' do thiếu vốn di dời

Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai tại Suối Cạn, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ trì trệ do thiếu vốn hoàn thiện hạ tầng và chính sách hỗ trợ. Điều này đã đẩy 38 hộ dân với 144 nhân khẩu đứng trước nguy cơ “mắc kẹt”, chưa thể di dời khỏi khu vực nguy hiểm do khu tái định cư mới chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng giai đoạn 1.
Chú thích ảnh
Cuộc sống thiếu thốn, tạm bợ của 38 hộ dân Suối Cạn tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Người dân trong cụm dân cư Suối Cạn, xã Ia Sol đều là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, thuộc diện hộ nghèo di cư tự phát về đây sinh sống đã nhiều năm. Hằng ngày, họ sinh sống trong môi trường thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, không có khả năng tự xây dựng nhà cửa. Vào mùa mưa, nước lũ khiến con đường duy nhất dẫn vào cụm dân cư luôn ngập nước, trơn trượt và gây mất an toàn cao cho trẻ em mỗi khi đến trường.

Chị Siu H’Phương, một người dân sinh sống tại cụm dân cư Suối Cạn, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: Cuộc sống ở đây rất khó khăn, mọi thứ đều thiếu thốn. Mỗi khi trời mưa to, con đường nối với khu trung tâm trở nên khó đi hơn bao giờ hết, nước lớn chảy siết không thể vượt qua, con cái đi học gặp nhiều nguy hiểm nên thường phải nghỉ học.

Tình trạng nhà cửa xuống cấp trầm trọng cũng là một vấn đề khiến người dân lo lắng. Hầu hết các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng tạm bợ và đã hư hỏng nghiêm trọng. “Nhà tôi cũng không ngoại lệ, mỗi khi mưa đến là lại dột, cả gia đình chỉ có thể đứng chứ không thể nằm ngủ được”, chị H’Phương chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Khu tái định cư dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Tháng 9/2023, Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện được khởi động mang đến tia hy vọng về một cuộc sống mới cho người dân nơi đây. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu hơn 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Mục tiêu của dự án là di dời 38 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm thường xuyên xảy ra lũ lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn, đảm bảo điều kiện sống ổn định cho người dân.

Theo kế hoạch, dự án sẽ di dời người dân đến khu tái định cư mới vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng thi công, dự án mới chỉ cơ bản hoàn thành xong giai đoạn 1 với một số hạng mục hạ tầng thiết yếu như: mặt bằng, đường giao thông, hệ thống điện lưới và nước sinh hoạt từ nguồn vốn 10 tỷ đồng do ngân sách Trung ương cấp. Sự chậm trễ trong triển khai dự án buộc thời hạn di dời phải hoãn lại, khiến người dân luôn trong tâm trạng lo lắng.

Chị Rơ Châm Oan, người dân ở cụm dân cư Suối Cạn bày tỏ: "Chúng tôi khao khát được chuyển đến nơi ở mới bởi khu dân cư mới có đầy đủ điện, nước, môi trường sạch sẽ. Đặc biệt, các cháu nhỏ có thể đến trường mỗi ngày mà không phải lo lắng sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong việc đi lại. Tất cả người dân đều đã sẵn sàng nhưng không biết khi nào nơi ở mới sẽ hoàn thành. Hy vọng Nhà nước sẽ quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để mọi người có thể sớm di dời, ổn định cuộc sống".

Ông Phan Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện - đơn vị thực hiện dự án cho biết, việc hoàn thành dự án là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện gặp khó khăn, nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ di dời dân cư là do thiếu vốn để hoàn thiện các hạng mục còn lại giai đoạn 2 như: nhà ở, hạ tầng cấp thoát nước, đường nội bộ khu tái định cư, đường kết nối đến khu sản xuất và hoàn thiện khuôn viên cây xanh, sinh hoạt cộng đồng với mức đầu tư dự kiến hơn 8,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vẫn chưa có cơ chế, chính sách và hướng dẫn cụ thể về việc hỗ trợ cho người dân di dời, xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới.

“Để giải quyết những khó khăn này, huyện Phú Thiện đã báo cáo, xin đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2 dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Suối Cạn đến cấp có thẩm quyền. Đồng thời, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tìm kiếm nguồn vốn và hoàn chỉnh hồ sơ xin chủ trương triển khai dự án”, ông Vinh thông tin thêm.

Việc sớm di dời 38 hộ dân tại cụm dân cư Suối Cạn đến khu tái định cư mới là nhiệm vụ cấp bách cần sớm được giải quyết, để đảm bảo an toàn cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Người dân mong muốn việc di dời khu dân cư và hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án được tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Hoài Nam – Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.