Giá khí đốt lần đầu vượt 2.000 USD từ tháng 3

Một ngày trước đó, tổng mức tăng giá khí đốt ở châu Âu mỗi ngày đã đạt 12% trong bối cảnh tập đoàn Gazprom của Nga ngừng hoạt động một động cơ tuabin khí khác. 
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 26/7, giá khí đốt ở châu Âu lần đầu tiên vượt 2.000 USD/1.000 mét khối kể từ đầu tháng 3 do ảnh hưởng từ tình hình hoạt động của đường ống Dòng chảy phương Bắc 1.  

Theo dữ liệu từ Sàn trao đổi ngoại tệ quốc tế (ICE) của London, giá giao sau tháng 8 tại sàn TTF ở Hà Lan đã tăng lên 2.003 USD/1.000 mét khối.

Một ngày trước đó, tổng mức tăng giá khí đốt ở châu Âu hàng ngày đã đạt 12% trong bối cảnh tập đoàn Gazprom của Nga thông báo ngừng hoạt động một động cơ tuabin khí khác tại trạm nén Portovaya. 

Do đó, từ ngày 27/7, lượng khí đốt chảy qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ giảm gần một nửa, xuống còn 33 triệu mét khối mỗi ngày so với công suất 67 triệu mét khối hiện tại.

Hồi tháng 6, Nga đã giảm lượng khí đốt vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 40%, với lý do một tuabin được sửa chữa ở Canada chưa được đưa trở lại Nga. Theo đề nghị của Đức, Canada sau đó đã bàn giao thiết bị cho Đức, tuy nhiên thiết bị hiện vẫn chưa được vận chuyển tới Nga do vấn đề phức tạp về thủ tục. 

Sau thời gian bảo trì kéo dài 10 ngày, việc cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã bắt đầu hoạt động trở lại hôm 21/7 song với công suất ở mức hạn chế. Nga gần đây cũng cảnh báo có thể phải tiếp tục cắt giảm công suất vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1 do phải sửa chữa thêm các tuabin.

Hoàng Trang/Báo Tin tức - TASS

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.