Giá gas bán lẻ trong nước tháng 2: Nơi giữ nguyên, nơi tăng nhẹ

Với việc giá gas thế giới tăng nhẹ, giá gas trong nước bán lẻ tháng 2 đã được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, giá gas bình Petrolimex bán lẻ tại thị trường Hà Nội vẫn giữ nguyên.
Chú thích ảnh
Dây chuyền chiết nạp gas tại nhà máy của Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long. Ảnh tư liệu: Hà Thái/TTXVN

Tổng Công ty Gas Petrolimex cho biết, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 2/2025 tại thị trường Hà Nội là 460.100 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.840.100 đồng/bình công nghiệp 48kg , không thay đổi so với giá bán tháng 1 vừa qua.

Theo Tổng Công ty Gas Petrolimex, mặc dù hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 2 ở mức 630 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tháng 1 nhưng do biến động tỷ giá USD nên Tổng Công ty Gas Petrolimex không thực hiện điều chỉnh giá.

Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp kinh doanh gas tại thị trường trong nước đều thông báo điều chỉnh tăng giá gas bán lẻ tháng 2 này, với mức tăng 3.000 đồng/bình 12kg.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) tăng giá gas bán lẻ tháng 2 với các nhãn hiệu của Công ty, bao gồm: Gas Dầu Khí, VT-Gas, A Gas, Đăk Gas, JP Gas và Đặng Phước Gas.

Theo đó, giá gas tăng 250 đồng/kg so với tháng trước, tương đương tăng 3.000 đồng/bình 12kg và 11.250 đồng/bình 45kg. Sau điều chỉnh, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng tương ứng với 477.400 đồng/bình 12kg và 1.791.611 đồng/bình 45kg (đã bao gồm VAT) áp dụng cho khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Trên thị trường thế giới, vào lúc 10 giờ sáng ngày 2/2 (giờ Việt Nam), giá khí tự nhiên US hợp đồng tương lai tháng 3/2025 (giao ngày 26/2) đang ổn định ở mức 3,04 USD/mmbtu.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.