Giá gas bán lẻ trong nước giữ nguyên sau 4 tháng tăng liên tiếp

Sau 4 tháng tăng liên tiếp, giá gas bán lẻ trong nước tháng 12/2024 giữ nguyên so với tháng trước theo xu hướng của giá gas thế giới.

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 12/2024 tại thị trường Hà Nội là 467.300 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.869.200 đồng/bình công nghiệp 48 kg, không thay đổi so với giá bán tháng 11.

Theo Tổng Công ty Gas Petrolimex, giá gas trong nước tháng 12/2024 vẫn giữ ổn định là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 12 ở mức 632,5 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 11 nên Tổng Công ty Gas Petrolimex không thực hiện điều chỉnh giá bán.

Theo Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South), giá gas bán lẻ tháng 12/2024 các nhãn hiệu của Công ty gồm: Gas Dầu Khí, VT-Gas, A Gas, JP Gas, Đăk Gas, Đặng Phước Gas là 507.900 đồng/bình 12 kg và 1.906.081 đồng/kg với bình 45 kg (đã bao gồm VAT) áp dụng đối với các khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Việc giá gas giữ ổn định trong tháng cuối năm không chỉ giúp các hộ gia đình giảm áp lực chi tiêu mà còn hỗ trợ các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng khí giảm gánh nặng vận hành vào dịp cuối năm.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas bán lẻ trong nước có 7 lần tăng, 3 lần giảm giá và 2 lần không thay đổi.

Trên thị trường thế giới, tính đến 19h00 ngày 30/11 (giờ Việt Nam), giá khí tự nhiên tăng 1,78% so với giá trước đó, lên mức 3,34 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 1/2025. Theo thống kê của Thomson Reuters, tính chung 3 tháng qua, giá khí tự nhiên (khí của Mỹ) đã tăng 38,37%, trong đó giá khí cao nhất là 3,46 USD/mmbtu (ngày 26/11) và và giá thấp nhất là 1,9 USD/mmbtu (ngày 27/8).

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.