Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt qua Ấn Độ, bám sát Thái Lan

Trong 2 tuần qua, giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì đà tăng nhẹ từ 1 - 4 USD mỗi phiên giao dịch, trong khi gạo Thái Lan và Ấn Độ có xu hướng giảm nhẹ khiến biên độ chênh lệch giá gạo xuất khẩu được thu hẹp.
Chú thích ảnh
Sản phẩm gạo xuất khẩu của Công ty TNHH gạo Vinh Phát (An Giang). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ngày 24/3 đã quay lại mốc 400 USD/tấn, bám sát giá gạo xuất khẩu cùng chủng loại của Thái Lan (401 USD/tấn) và cao hơn gạo cùng chủng loại của Ấn Độ 4 USD/tấn. 

Chuyên gia thị trường phân tích, thời gian qua, giao dịch xuất khẩu gạo của Việt Nam diễn ra chậm bởi thị trường nhập khẩu lớn như Philippines và Indonesia ít mua vào. Đặc biệt, Philippines - thị trường chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam những năm gần đây đang áp dụng nhiều chính sách điều tiết thị trường gạo. Theo đó, quốc gia này quy định giá trần bán lẻ gạo, cấm dán nhãn phân biệt gạo nhập khẩu và gạo nội địa. Song song đó, Philippines cũng đa dạng hoá nguồn cung và đẩy mạnh sản xuất trong nước. Tính đến giữa tháng 3/2025, nhập khẩu gạo của Philippines giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Đầu tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành vào cuộc nhằm đảm bảo việc điều hành cân đối cung cầu lúa gạo trong nước và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo bền vững. Các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn để thu mua tạm trữ, phục vụ kế hoạch xuất khẩu dài hơi đã góp phần cắt giảm đà rớt giá gạo.

Ở thời điểm hiện tại, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân, nguồn cung dồi dào. Sau nhiều ngày tăng, giá lúa, gạo nguyên liệu thu mua tại ruộng ngày 25/3 đảo chiều giảm. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu IR 504 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 7.700 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, hiện giá lúa OM 5451 tươi giảm 100 đồng/kg dao động mốc 5.700 - 5.900/kg; giá lúa Đài Thơm 8 tươi giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.400 - 6.500/kg; giá lúa OM 18 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg. Riêng lúa OM 380 tươi tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.500 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.