Giá gạo cao kỷ lục, Ấn Độ tăng diện tích trồng lúa

Theo số liệu tính đến ngày 1/9, diện tích trồng lúa tại Ấn Độ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 39,8 triệu hecta, khi giá gạo cao kỷ lục đã thúc đẩy nông dân nước này mở rộng diện tích trồng lúa.
Chú thích ảnh
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ, ngày 27/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Việc nông dân Ấn Độ tăng cường trồng lúa có thể xoa dịu những lo ngại về nguồn cung tại quốc gia sản xuất và tiêu thụ gạo lớn thứ hai thế giới này.

Tháng trước, Ấn Độ đã bất ngờ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống Basmati, sau khi đã cấm xuất khẩu gạo tấm vào năm ngoái. Quyết định cấm xuất khẩu loại gạo có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ này có thể sẽ làm giảm khoảng một nửa lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ.

Vụ mùa năm nay của Ấn Độ đã phải hứng chịu điều kiện thời tiết bất lợi, với tháng Tám khô hạn nhất trong hơn 100 năm qua tại nước này, khi lượng mưa giảm 36% so với mức thông thường trong năm 2023.

Hàng triệu nông dân Ấn Độ đã gieo trồng vụ Hè của gạo, ngô, bông, đậu tương, mía và lạc từ ngày 1/6, thời điểm thường bắt đầu mùa mưa tại nước này. Mùa mưa đóng vai trò rất quan trọng với nông nghiệp Ấn Độ vì gần một nửa đất nông nghiệp của nước này thiếu hệ thống tưới tiêu.

Tính đến ngày 1/9, diện tích trồng các loại hạt lấy dầu, trong đó có đậu tương, của Ấn Độ đã giảm từ 19,2 triệu hecta xuống 19 triệu hecta. Diện tích trồng bông cũng giảm nhẹ còn 12,3 triệu hecta. Trong khi đó, diện tích trồng ngô tăng từ 8 triệu hecta trong cùng kỳ năm 2022 lên 8,3 triệu hecta.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.