Giá dừa xiêm ở Đồng Tháp giảm mạnh

Hiện, giá dừa xiêm (dừa uống nước) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang giảm mạnh do “cung vượt cầu”.

Không những giảm giá, việc tiêu thụ dừa của nông dân cũng gặp nhiều khó khăn, thu nhập của nhà vườn giảm mạnh trong thời điểm hiện nay.   

Bà Trần Thị Thu Hồng, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp canh tác hơn 1 ha dừa cho biết, hiện dừa xiêm đang được các thương lái thu mua tại vườn khoảng 40.000 đồng đến 60.000 đồng/chục (12 trái), giảm một nửa so với giá cách đây hơn một tháng.

Ông Lê Minh Thành, xã Chợ Gạo có 3.000 m2 dừa Mã Lai khoảng 6 năm tuổi cho hay, từ đầu năm đến nay, ông thường bán với giá trên 100.000 đồng/chục; thậm chí lúc dừa khan hiếm, ông bán với giá 130.000 đồng/chục. Tuy nhiên, hiện giá chỉ chỉ còn 45.000 đồng/chục và thương lái thu mua khá cầm chừng.

Theo các thương lái chuyên thu mua dừa xiêm tại tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, nguồn dừa xiêm đang rất dồi dào, hầu như vườn nào cũng đang cho trái rất sai vì thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu không mấy khả quan, thị trường nội địa cũng tiêu thụ rất chậm do đang là mùa mưa nên nhu cầu không nhiều.

Ông Nguyễn Thanh Phú, một thương lái mua dừa tại khu vực Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khác với tình hình một tháng trước, hiện nay, nguồn dừa rất dồi dào nhưng chúng tôi chỉ có thể mua với giá 45.000 đồng. Đối hàng xuất khẩu, dừa xiêm xanh loại 1 cũng chỉ có thể mua 60.000 đồng/chục.

Theo ghi nhận tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, so với khoảng hơn một tháng trước, thời điểm này giá dừa tươi trên địa bàn tỉnh đã giảm khoảng một nửa, còn khoảng 40.000 đồng - 60.000 đồng/chục.

Đồng Tháp đang tập trung phát triển cây dừa xiêm, đặc biệt là dừa xiêm lùn, để tăng thu nhập cho người dân và chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Thời gian gần đây, nông dân tỉnh Đồng Tháp chú trọng trồng cây dừa theo hướng chuyên canh hoặc xen canh, làm cho diện tích cây này không ngừng tăng lên. Tại một số địa phương trong tỉnh, nông dân đốn bỏ vườn cây ăn trái kém hiệu quả để chuyển sang trồng dừa hoặc trồng dừa xen canh trong vườn cây khác.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có trên 24.113 ha dừa, sản lượng 203.770 tấn. Ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân cần thận trọng khi mở rộng diện tích trồng dừa, nhất là tại các khu vực có điều kiện thổ nhưỡng không thích hợp với loại cây này để tránh tình trạng cung vượt cầu trong thời gian tới; đồng thời, cần chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng trái dừa, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.