Giá dừa tươi vào mùa nắng nóng tăng gấp 3 lần

Giá dừa tươi uống nước thu mua tại tỉnh Vĩnh Long hiện tăng mạnh, gấp khoảng 3 lần so với tháng trước, mang lại niềm vui cho người trồng dừa sau gần 1 năm giá ở mức thấp. Hiện dừa xiêm xanh loại 1 được thương lái thu mua với giá từ 130.000 – 140.000/chục (12 trái). các loại dừa lai, dừa xiêm đỏ thu mua xô dao động từ 110.000-120.000 đồng/chục. 
Chú thích ảnh
Sơ chế dừa tươi. Ảnh minh họa: Công Trí/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Hiếu, xã Châu Hòa cho biết, tháng trước thương lái mua dừa với giá 35.000 đồng/chục, nhưng nay đã tăng lên 120.000 đồng/chục. Gia đình ông canh tác gần 1 ha dừa xiêm xanh, mỗi đợt thu hoạch đạt hơn 2.000 trái.

Theo ông Hiếu, thời gian dài giá dừa thấp khiến thu nhập của người trồng dừa giảm đáng kể. Việc giá dừa tăng trở lại giúp nông dân có thêm nguồn lực đầu tư chăm sóc vườn, nâng cao khả năng chống chịu nắng nóng và xâm nhập mặn. Ông cũng kỳ vọng sẽ có nhiều kênh xuất khẩu để giá dừa ổn định, giúp người dân phát triển bền vững với cây dừa.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Việt, xã Mỹ Chánh Hòa cho hay, vừa chuyển đổi 8.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm xanh. Giá dừa tăng cao hiện nay giúp lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa trước đây. Tuy nhiên, đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Thời gian tới, ông dự định tham gia hợp tác xã để có đầu ra ổn định hơn.

Theo các thương lái, nguyên nhân giá dừa tươi uống nước tăng cao là do nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng mạnh trong mùa nắng nóng. Đồng thời, một số doanh nghiệp đã mở thị trường xuất khẩu, góp phần đẩy giá dừa lên cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 122.000 ha dừa, đứng đầu khu vực và cả nước, chiếm trên 61% diện tích dừa của cả nước. Trong đó dừa tươi uống nước chiếm khoảng 30% diện tích.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phát triển ngành dừa như: Xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị; phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ phục vụ chế biến và xuất khẩu; cải tạo vườn dừa kém hiệu quả và phát triển các mô hình xen canh trong vườn dừa.

Đến nay, toàn tỉnh có 222 mã số vùng trồng dừa xuất khẩu với diện tích 20.178 ha, cùng 29 mã cơ sở đóng gói được Hải quan Trung Quốc cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng thêm 10 vùng trồng dừa để trình phê duyệt.

Song song đó, kinh tế hợp tác trong ngành dừa cũng phát triển tích cực, từ quy mô nhỏ lẻ sang hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững. Toàn tỉnh có khoảng 153 hợp tác xã nông nghiệp và 32 tổ hợp tác, phần lớn hoạt động trong chuỗi giá trị dừa. Trong đó, có 25 hợp tác xã và 7 công ty được cấp chứng nhận hữu cơ vùng nguyên liệu dừa; có 10 hợp tác xã và 9 tổ hợp tác được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngành chức năng đang tiếp tục khuyến khích người dân tham gia các chuỗi liên kết nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành dừa trong thời gian tới.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.