Giá dừa tươi Bến Tre giảm sâu

Hơn một tháng qua, giá thu mua trái dừa tươi tại Bến Tre giảm sâu, hơn 50% so với trước.
Chú thích ảnh
Thu mua dừa xiêm xanh của người dân. 

Hiện loại dừa xiêm xanh mua xô có giá từ 35.000 - 45.000 đồng/chục (12 trái); các loại giống dừa tươi khác có giá thu mua xô từ 25.00 0- 35.000 đồng/chục. Đây là mức giá thấp nhất trong hơn hai năm qua.

Ông Trần Văn Tâm ở xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm cho hay, thương lái vừa thu mua hơn 2.000 trái dừa tươi giống dừa xiêm xanh với giá 40.000 đồng/chục (thu mua xô), nếu chia loại thì dừa loại 1 có giá từ 50.000 - 55.000 đồng/chục, dừa loại 2 có giá 30.000 đồng/chục, thu nhập tháng này xem như giảm hơn nửa so với trước.

Ông Tâm chia sẻ, 2 năm qua giá dừa có xuống tuy nhiên vẫn giữ mức hơn 55.000 đồng/chục. Nhưng với giá hiện nay nhà vườn không đủ chi phí đầu tư cho vườn dừa và chi tiêu sinh hoạt của gia đình.

Theo ông Tâm, trồng dừa tươi tốn nhiều chi phí trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, mỗi tháng sau khi thu hoạch phải bón phân, phun thuốc… cây dừa mới có thể cho năng suất và chất lượng đạt yêu cầu. Trung bình mỗi tháng chi phí cho 1 ha vườn dừa của gia đình từ 4 - 6 triệu đồng và với giá hiện tại nông dân gặp nhiều khó khăn.

Không trồng giống dừa xiêm xanh, ông Nguyễn Văn Năm ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm trồng giống dừa khô nguyên liệu. Tuy nhiên, thời gian qua, giá dừa khô nguyên liệu luôn ở mức thấp, ông Năm chuyển sang bán dừa tươi uống nước. Ông Năm cho hay, giá bán dừa tươi trước đây ở mức cao, hiện nay thương lái thu mua xô 30.000 đồng/chục. Giá dừa xuống thấp nên nông dân không có lợi nhuận.

Theo ông Năm, địa phương đang vào mùa mưa, chi phí đầu tư cho cây dừa nhiều hơn, nếu kéo dài tình trạng giá dừa xuống thấp như hiện nay nông dân khó khăn vì thiếu chi phí.

Ông Bùi Dương Thuật, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu trái cây Mekong chia sẻ, hiện giá dừa ngoài thị trường xuống thấp. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo thu mua của các hộ dân có liên kết với giá 110.000 đồng/chục (dừa loại 1), 60.000 đồng/chục (dừa loại 2). Hiện công ty liên kết thu mua hơn 200 hộ dân với diện tích hơn 100 ha, chủ yếu tiêu thụ ở thị trường Châu Âu. Bên cạnh đó, công ty đang mở rộng liên kết với các hộ dân để thu mua, tạo thu nhập ổ định cho hộ dân có liên kết bao tiêu sản phẩm với công ty.

Ông Thuật nhận định, do thị trương tiêu thụ trái dừa tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số nước vẫn chưa được mở của trở lại. Nếu thị trường Hoa Kỳ được xuất đi trái dừa tươi sẽ có thêm kênh tiêu thụ và khi đó giá dừa ổn định hơn.

Theo các thương lái thu mua dừa, hiện nay dừa tươi chủ yếu tiêu thụ trong nước. Do địa phương đang vào mùa mưa và mùa trái cây, nên thị trường tiêu thụ chậm. Cùng với đó, năng suất dừa hiện nay tăng cao do vào vụ mùa nên nguồn cung dồi giào làm cho giá dừa xuống thấp. Bên cạnh đó, hiện các tỉnh khác đang mở rộng diện tích trồng dừa, nên nguồn tiêu thụ trong nước sẽ bị chia sẻ, cạnh tranh từ các tỉnh khác trong khu vực.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, diện tích dừa toàn tỉnh hiện nay gần 80.000 ha; trong đó, dừa tươi uống nước chiếm hơn 20.000 ha, chủ yếu giống dừa xiêm xanh, dừa đỏ… Thời gian qua, do giá dừa khô nguyên liệu xuống thấp, nhiều hộ dân chuyển dừa khô nguyên liệu sang bán dừa tươi uống nước. Do đó, sản lượng dừa tươi uống nước tăng cao.

Hiện ngành chức năng khuyến cáo người dân tham gia các tổ liên kết, hợp tác xã để liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp thu mua bao tiêu sản phẩm, đồng thời giá bán được cao hơn, ổn định hơn so với thương lái ngoài thị trường.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.