Giá dừa khô ở Trà Vinh tăng cao kỷ lục

Từ đầu tháng 9 đến nay, giá dừa khô tại tỉnh Trà Vinh không ngừng tăng cao với mức thu mua tại vườn 150.000 đồng/chục (12 trái).

Đây là mức giá dừa khô cao nhất trong vòng 6 năm qua, đem lại cho mỗi 1 ha vườn dừa thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Giá dừa khô ở Trà Vinh tăng cao kỷ lục ảnh 1

Giá dừa khô ở Trà Vinh tăng cao kỷ lục. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Ông Võ Văn Cường, chủ cơ sở thu mua dừa ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành cho biết, giá tăng cao do đang vào mùa mưa nên lượng trái khô thấp hơn mùa nắng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng hạn mặn và giá dừa thường bị giảm thấp trong  năm 2016, nên nhiều nhà vườn không quan tâm chăm sóc vườn khiến sản lượng trái giảm đáng kể, cung không đủ cầu cho thị trường.

Nhà Vườn Mai Văn Vĩnh, ở ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long chia sẻ, gia đình có 2 ha vườn, hiện chỉ thu hoạch mỗi tháng từ  700 - 750 trái dừa khô, trong khi các năm trước đạt từ 2.000 - 2.500 trái/tháng. Sản lượng dừa trái giảm mạnh là do năm trước bị ảnh hưởng hạn mặn, giá dừa khô bấp bênh nên gia đình không đầu tư cải tạo, bón phân, chăm sóc.

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh vào cuối năm 2016, toàn tỉnh hiện còn gần 20.000 ha dừa, tập trung tại các huyện: Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành. Sản lượng dừa cho trái hiện đạt khoảng 180 triệu trái/năm và giá trị kim ngạch xuất khẩu từ loại quả này trên 10 triệu USD/năm.

Mặc dù giá dừa khô những năm qua không ngừng biến động nhưng đây lại là cây trồng rất ít  rủi ro, đem lại mức thu nhập bền vững. Vì thế, Trà Vinh luôn khuyến khích nông dân chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa; tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cho nhà vườn cải tạo, thâm canh để nâng cao sản lượng trái; thực hiện các mô hình trồng dừa xen canh một số cây ăn trái như: chanh, ca cao và nuôi tôm càng xanh dưới mương vườn dừa để có thêm thu nhập.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.