Giá đôla Mỹ tăng vượt ngưỡng 21.500 đồng

Giá đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại Việt Nam liên tục được điều chỉnh tăng. Giá bán ra đã vượt ngưỡng 21.500VND/USD.

Ngày 16/3, giá đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại liên tục được điều chỉnh tăng. Giá bán ra đã vượt ngưỡng 21.500VND/USD.

Tăng mạnh nhất là giá USD tại Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank), giá USD bán ra tại ngân hàng này đã vượt ngưỡng 21.500 VND/USD lên mức 21.520 VND/USD. Lúc 17 giờ 30, tỷ giá niêm yết tại ngân hàng này là 21.460 – 21.520 VND/USD (mua vào – bán ra). Mức giá này đã tăng tổng cộng 115 đồng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Tại các ngân hàng khác, giá USD cũng liên tục được điều chỉnh tăng mạnh. Tại Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), giá USD bán ra đã chạm ngưỡng 21.500 VND/USD. Đáng chú ý, trong ngày hôm nay ngân hàng này đã 6 lần điều chỉnh tăng giá USD, tổng cộng tăng 50 đồng ở chiều mua vào và 60 đồng ở chiều bán ra kể từ khi mở cửa đầu ngày cho đến cuối ngày. Lúc 8h20 phút, giá USD tại Techcombank được niêm yết ở mức 21.340 – 21.420 VND/USD (mua vào – bán ra). Đến cuối ngày, ngân hàng này niêm yết giá USD ở mức 21.390 – 21.500 VND/USD, tương ứng giá mua và bán.

Giá đôla Mỹ tăng vượt ngưỡng 21.500 đồng ảnh 1

Giá bán ra của 1 USD đã vượt ngưỡng 21.500 đồng.

Tương tự, tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), giá USD tại đây đã liên tục được điều chỉnh tăng kể từ khi mở cửa, tổng cộng trong ngày hôm nay ngân hàng này đã 10 lần điều chỉnh tăng với mức tăng tổng cộng 80 đồng ở chiều mua vào và 90 đồng ở chiều bán ra. Lần điều chỉnh gần đây nhất là lúc 16 giờ 25 phút, giá USD được Eximbank niêm yết ở mức 21.420 – 21.500 VND/USD, tương ứng giá mua và bán.

Giá USD trong nước tăng trong bối cảnh trên thế giới đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào với bán ra liên tục được các ngân hàng nới rộng, thậm chí lên tới trên 100 VND. Trong khi đó, chênh lệch này phổ biến chỉ từ 50-60 VND. Điều đó cho thấy dấu hiệu bất thường của thị trường ngoại hối trong nước.

Nhìn lại năm 2014, thị trường ngoại hối cũng đã nhiều lần biến động bất thường, chủ yếu là do tâm lý kỳ vọng nhà điều hành sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá và Ngân hàng Nhà nước đã ra thông báo khẳng định sẽ không điều chỉnh tỷ giá . Ngay sau mỗi lần thông điệp của Ngân hàng Nhà nước phát đi, thị trường ngoại hối lại ổn định trở lại. Dù trong năm qua thị trường có nhiều lần biến động bất thường nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ đúng cam kết, mặc dù cơ quan này đã đề ra mức điều chỉnh tỷ giá không quá 2% nhưng thực tế chỉ điều chỉnh 1% và điều đó đã tạo niềm tin cho thị trường và người dân.

Trong định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu điều chỉnh tỷ giá không quá 2%. Ngay từ đầu năm, tỷ giá đã được nhà điều hành điều chỉnh tăng 1% với mục đích giúp các doanh nghiệp chủ động phương án sản xuất của mình. Như vậy, chỉ còn 1% để thị trường kỳ vọng vào sự điều chỉnh của nhà điều hành.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.