Giá đô la Mỹ hạ nhiệt

Sáng đầu tuần, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt sau gần 2 tuần “neo” ở mức kịch trần trong khi giá vàng tiếp tục chuỗi ngày đi ngang.
Giá đô la Mỹ hạ nhiệt ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục giữ ổn định tỷ giá sau quyết định của FED.

Cụ thể, lúc 9 giờ 40 phút sáng nay, Vietcombank niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 22.440 – 22.510 VND/USD (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 30 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Tương tự, Eximbank cũng niêm yết giá USD mua vào bán ra tương ứng ở mức 22.430 – 22.520 VND/USD, mức giá này giảm 30 đồng ở chiều mua vào và 27 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Thời điểm này, BIDV cũng niêm yết giá đồng bạc xanh ở mức 22.450 – 22.520 VND/USD (mua vào – bán ra), giảm 15 đồng ở cả chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, Techcombank lại điều chỉnh giảm 60 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với cuối tuần trước. Hiện ngân hàng này đang niêm yết giá đồng bạc xanh ở mức 22.380 – 22.547 VND/USD (mua vào – bán ra).

Từ giữa tháng 12, giá đô la Mỹ liên tục được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lên mức kịch trần. Bên cạnh yếu tố “mùa vụ” cung cầu ngoại tệ tăng vào dịp cuối năm, đây còn là hiệu ứng sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và thị trường kỳ vọng nhà điều hành sẽ điều chỉnh tỷ giá giữa VND và USD.

 

Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định tiếp tục giữ ổn định tỷ giá. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nhất quán với những giải pháp điều hành, kể cả các giải pháp về lãi suất, tiền gửi và các giải pháp liên quan đến cơ chế điều hành.

Phát biểu trong một cuộc họp với báo giới gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện để tiến tới điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt hơn, cân nhắc cả yếu tố quốc tế để giảm tâm lý kỳ vọng, giảm tâm lý găm giữ ngoại tệ, nâng cao vị thế VND.

Động thái gần đây nhất nhằm giảm yếu tố găm giữ ngoại tệ là Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất tiền gửi bằng USD đối với cả cá nhân và tổ chức còn 0%/năm. Như vậy, sau quyết định này người giữ USD sẽ không được lợi nhuận gì nếu gửi vào ngân hàng.

Gần 2 tuần sau quyết định này, một số ngân hàng cho biết đã có hiện tượng người dân rút USD chuyển sang gửi tiết kiệm bằng VND. Chị Thúy Hiền, một người dân ở phố Kim Mã, Hà Nội cho biết, giữ USD ở thời điểm này có hy vọng có lợi bởi đồng đô la Mỹ có thể sẽ tăng tiếp. Tuy nhiên, nếu tính toán kỹ, chuyển sang tiền Việt gửi tiết kiệm với lãi suất như hiện nay thì sẽ có lợi hơn và chắc chắn hơn. Bởi việc đồng đô la Mỹ có tăng tiếp hay không vẫn chỉ là kỳ vọng, sẽ rủi ro nhiều hơn so với gửi tiền đồng vào ngân hàng.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tiếp nối đà đi ngang của nhiều ngày qua. Lúc 10 giờ sáng ngày 28/12, vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 32,8 – 33,08 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.