Gia đình ông Mubarak có 40 biệt thự

Cơ quan chống thu nhập bất chính Ai Cập (IGA) vừa tiết lộ, ông Mubarak và gia đình sở hữu 40 căn biệt thự, hơn 147 triệu USD trong tài khoản của ông này, hơn 23 triệu USD trong tài khoản của người con trai cả Alaa và 15 triệu USD trong tài khoản của người con trai thứ Gamal.

Các nguồn tin từ cuộc điều tra của Cơ quan chống thu nhập bất chính Ai Cập (IGA) vừa tiết lộ, ông Mubarak và gia đình sở hữu 40 căn biệt thự, hơn 147 triệu USD trong tài khoản của ông này, hơn 23 triệu USD trong tài khoản của người con trai cả Alaa và 15 triệu USD trong tài khoản của người con trai thứ Gamal.

Gia đình ông Mubarak có 40 biệt thự ảnh 1

Ông Mubarak trong phòng giam ở Ai Cập ngày 2/6. Ảnh: Internet

Chủ tịch IGA Assem al-Gohary cho biết, tất cả các cuộc điều tra đã hoàn tất. Ông nói: "Chúng tôi đang chờ báo cáo cuối cùng của các nhà phân tích để đưa vụ việc ra toà án hình sự". Theo kết quả điều tra, Alaa và Gamal đã sử dụng vị thế của cha mình để thu lời hàng trăm triệu USD tiền mặt, xe sang, đất và biệt thự tại nhiều thành phố ở Ai Cập. Họ còn có 352,5 triệu USD ở Thụy Sỹ và cổ phiếu tại các công ty ở Síp, Anh và Mỹ. Họ đã chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các công ty ở hải ngoại, mà đại diện của IGA đang cố thu hồi.

Ông Gohary còn cho biết, cơ quan tư pháp Thụy Sỹ đã đồng ý coi Ai Cập là một bên trong phiên toà xét xử Alaa và Gamal về những cáo buộc rửa tiền, và cho phép công ty luật đại diện cho chính phủ Ai Cập tiếp cận các cuộc điều tra của Thụy Sỹ. Ông nói: "IGA sẽ thông báo tên của nhưng người liên quan trong vụ án này".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.