Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3:

Gia đình là nền tảng của hạnh phúc và phát triển bền vững

Theo khảo sát của Time Out (Anh), Hà Nội hiện đứng thứ 5 trong danh sách những thành phố hạnh phúc nhất châu Á năm 2025 và xếp thứ 17 trong số những thành phố hạnh phúc nhất thế giới.

Kết quả khảo sát cho thấy, 88% người dân Hà Nội cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây, ngang bằng với tỷ lệ tại Chiang Mai (Thái Lan).

Chú thích ảnh
Một gia đình chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025). Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN

Đáng chú ý, Hà Nội được đánh giá cao ở tinh thần lạc quan của cư dân và khả năng tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị của cuộc sống hằng ngày như thưởng thức ly cà phê buổi sáng, các bữa ăn vỉa hè, những buổi dạo quanh hồ hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, gắn kết cộng đồng với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi gia đình”, nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của gia đình trong sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức từ ngày 15-21/3/2026, trong đó cao điểm là ngày 20/3. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026 với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi gia đình”, qua đó kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, tiến bộ; đề cao tinh thần yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được Liên hợp quốc chọn là ngày 20/3 hằng năm nhằm tôn vinh khát vọng hạnh phúc của con người trên toàn thế giới, đồng thời khẳng định hạnh phúc là mục tiêu quan trọng của sự phát triển.

Cùng với lễ phát động, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích; tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời lan tỏa những câu chuyện, mô hình gia đình tiêu biểu, người tốt việc tốt trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng cũng được khuyến khích tổ chức tại các địa phương, cơ quan, đơn vị như hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi và các sự kiện văn hóa - thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Những hoạt động này nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và tiến bộ.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là khuyến khích duy trì bữa cơm gia đình, chia sẻ việc nhà, quan tâm chăm sóc người thân và lan tỏa các câu chuyện tích cực về gia đình hạnh phúc. Các gia đình cũng được vận động tham gia hoạt động chạy 3 km hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, qua đó nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên.

Để các hoạt động hưởng ứng đạt hiệu quả, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt động chuyên môn và phong trào của đơn vị; đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia.

UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở; đồng thời biểu dương các mô hình, gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026, Hà Nội tiếp tục lan tỏa thông điệp: gia đình là nền tảng của hạnh phúc và phát triển bền vững; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.