Giá điện tăng kỷ lục, trở thành hàng hoá đắt đỏ nhất ở Italy

Theo báo cáo của Hiệp hội Người tiêu dùng Quốc gia, giá điện ở Italy đã tăng kỷ lục vào tháng 9, vượt 136% mức hàng năm.
Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Báo cáo cho biết trong tháng 9, giá điện đã đứng đầu bảng xếp hạng các loại hàng hoá và dịch vụ đắt đỏ nhất do Hiệp hội Người tiêu dùng Quốc gia Italy tổng hợp, dựa trên dữ liệu từ Viện Thống kê Quốc gia Iatly (ISTAT).

Trong nhóm hàng hoá phi thực phẩm, xếp sau giá điện, chi phí đi lại bằng đường hàng không trên khắp châu Âu cũng đã tăng 128% trong năm qua. Sau đó là chi phí chuyến bay liên lục địa, với mức giá gần như tăng gấp đôi (97,4%). Thuế khí đốt chỉ tăng chưa đến 64% trong tháng 9.

Đối với các sản phẩm thực phẩm, dầu thực vật (ngoại trừ dầu ô liu) có mức giá đắt đỏ nhất, tăng gần 60%. Giá bơ và gạo lần lượt tăng 38% và 26,7%. Các loại thực phẩm khác – gồm mì Ý, sữa đóng hộp, bột mì và các loại rau thông thường - đều có giá tăng hơn 20%.

“Mỗi gia đình ở Italy sẽ phải chi thêm trung bình 647 USD/năm chỉ để mua đồ ăn và thức uống”, Chủ tịch Hiệp hội người tiêu dùng Massimiliano Dona cho biết. Ông nói thêm rằng các gia đình có hai con sẽ phải chi thêm 885 USD, còn những gia đình có ba con sẽ phải chi nhiều hơn, khoảng 1,057 USD.

Theo dữ liệu của ISTAT, lạm phát ở Italy đã tăng lên 8,9% vào tháng 9. Trong khi đó, hàng tiêu dùng tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thời điểm giá thực phẩm cơ bản và hàng hóa cá nhân tăng cao kỷ lục kể từ năm 1983.

Trong tuần này, người đứng đầu tổ chức tư vấn năng lượng Italy Nomisma Energiacho biếtcùng với các quốc gia khác ở châu Âu, đất nước này đang trải qua cú sốc năng lượng chưa từng có, với giá điện gần như tăng gấp đôi.

Theo ông, người dân nên sẵn sàng tiết kiệm trong những tháng mùa đông lạnh giá nhất. Ông cũng kêu gọi các hộ gia đình sử dụng các phương pháp sưởi ấm thay thế, chẳng hạn đốt củi và viên nén gỗ, mặc dù chi phí của những loại nhiên liệu này cũng đang tăng cao.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.