Giá dầu xuống thấp nhất hơn 6 năm

Sản lượng của OPEC tăng mạnh cộng với nguồn dầu dự trữ chiến lược của Mỹ cao chưa từng có trong 80 năm qua đã đẩy giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi qua.
Sản lượng khai thác hằng ngày của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tăng mạnh cộng với nguồn dầu trong hệ thống kho dự trữ chiến lược của Mỹ cao chưa từng có trong 80 năm qua là nguyên nhân chính đẩy giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 13/8 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi qua.
Giá dầu xuống thấp nhất hơn 6 năm ảnh 1

Bảng giá nhiên liệu phát sáng bên ngoài một trạm xăng ở Kazan (Nga). Ảnh: Bloomberg

Theo số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa New York, trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 13/8, giá dầu thô WTI (West Intermediate Texas) của Mỹ giảm 1,07 USD, tương đương với gần 2,5% xuống còn 42,23 USD/thùng. Trước đó cùng ngày, giá loại dầu thô này có lúc giảm sâu xuống 41,91 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất của dầu thô WTI kể từ tháng 3/2009.
Tại thị trường London (Anh), giá dầu thô ngọt nhẹ Brent trong ngày giảm 0,44 USD, tương đương với gần 1,0%, xuống còn 49,22 USD/thùng. Như vậy, kể từ cuối tháng 6 tới nay, giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới đã giảm tổng cộng gần 1/3. Riêng trong tháng 7, giá dầu thô Brent đã giảm tổng cộng gần 20%. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân chính làm giá dầu thô tiếp tục sụt giảm là do thông báo ngày 11/8 của OPEC nói rằng sản lượng khai thác hằng ngày của nhóm 12 nước này trong tháng 7 vừa qua tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, đạt 31,5 triệu thùng/ngày, tăng 100.000 thùng so với tháng 6.

Theo thông báo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô trong hệ thống kho dự trữ chiến lược của nước này hiện ở mức cao nhất trong vòng 80 năm qua, cho dù bị giảm 1,68 triệu thùng trong tuần trước. Dự báo của IEA rằng nguồn cung dầu trên toàn cầu sẽ tiếp tục dư thừa kéo sang năm 2016 cũng là nguyên nhân làm cho giá dầu trong ngày 13/8 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.