Giá dầu WTI và dầu Brent đều giảm trong tuần qua

Giá dầu thế giới tăng 1% trong phiên 19/7, sau khi giảm mạnh phiên trước đó, do căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, dù có những lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại có thể làm giảm nhu cầu.

Trong cả tuần, giá dầu giảm, sau khi giảm mạnh vào đầu tuần do những lo ngại về nhu cầu.

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Bin Omar tại Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên cuối tuần tăng 54 xu Mỹ, lên 62,47 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) tăng 33 xu, lên 55,63 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính cả tuần, giá dầu WTI giảm 7% và giá dầu Brent giảm 5,5%, đều là các mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng Năm.

Giá tăng vào cuối tuần sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Anh vì vi phạm luật hàng hải quốc tế trong khi đi qua Eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng trên một trong những tuyến vận tải biển quốc tế quan trọng.

Giá dầu phiên 19/7 cũng nhận được động lực từ những dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Hai quan chức có ảnh hưởng của Fed đã có những phát biểu đưa đến nhận định ngân hàng này có thể cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến trong tháng này.

Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ tuần qua giảm số lượng giàn khoan hoạt động tuần thứ ba liên tiếp khi thực hiện các kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Trong tuần kết thúc ngày 19/7, số giàn khoan giảm 5, xuống 779, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2018.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) không cho rằng giá dầu sẽ tăng đáng kể bởi nhu cầu đang tăng chậm lại và có tình trạng dư thừa trên các thị trường dầu thô toàn cầu.

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu năm 2019 từ 1,2 triệu thùng/ngày xuống 1,1 triệu thùng/ngày, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.