Giá dầu WTI lần đầu tiên trong gần 1 năm chốt phiên trên 50 USD/thùng

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 6/1, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng Hai của Mỹ tăng 70 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 50,63 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, lần đầu tiên chốt phiên trên mức 50 USD/thùng kể từ cuối tháng 2/2020. Giá dầu Brent giao tháng Ba cũng tăng 70 xu Mỹ, lên 54,3 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures.

Theo báo cáo ngày 6/1 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/1. Trong khi đó, các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo mức giảm là 2,1 triệu thùng. 

Ở mức 485,5 triệu thùng, dự trữ dầu thô của Mỹ vượt 9% so với mức trung bình 5 năm cho thời điểm này của năm. 

Giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ khi Saudi Arabia cùng ngày cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm 1 triệu thùng/ngày so với mức mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước sản xuất khác đã quy định cho tháng Hai và tháng Ba.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.