Giá dầu vẫn bị "kẹt" dưới mốc 30 USD/thùng

Giá dầu trên thị trường châu Á ngày 19/1 phục hồi từ "đáy" của 12 năm qua nhưng vẫn dưới mốc 30 USD/thùng.
Giá dầu vẫn bị "kẹt" dưới mốc 30 USD/thùng ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong phiên giao dịch chiều ngày 19/1, giá dầu trên thị trường châu Á phục hồi từ "đáy" của 12 năm qua nhưng vẫn dưới mốc 30 USD/thùng sau khi các nước phương Tây và Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, mở đường cho nước này tăng xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường.


Chiều 19/1, trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2016 đã tăng 13 xu Mỹ (0,44%) lên 29,55 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 3/2016 cũng tăng 55 xu Mỹ (1,93%) lên 29,10 USD/thùng. Hôm thứ Hai (18/1) giá dầu Brent đã lần đầu tiên kể từ tháng 11/2003 xuống dưới 28 USD/thùng.

Sanjeev Gupta, phụ trách mảng dầu khí khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty tư vấn EY cho biết, việc Iran quay trở lại thị trường sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung.

Hai ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính và năng lượng đối với Iran, ngày 18/1, quốc gia Hồi giáo này thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thô thêm 500.000 thùng/ngày. Hiện Iran mỗi ngày sản xuất 2,8 triệu thùng dầu/ngày trong khi xuất khẩu chỉ hơn 1 triệu thùng. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng sự trở lại thị trường dầu mỏ của Iran sẽ dần dần do một số hạn chế nhất định.

* OPEC: Thị trường dầu mỏ sẽ bắt đầu tái cân bằng từ năm 2016


Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 18/1 dự đoán một quá trình “tái cân bằng” (của thị trường dầu mỏ thế giới) sẽ bắt đầu diễn ra trong năm 2016, khi giá dầu giảm mạnh khiến các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC như Mỹ giảm sản lượng.

Nếu dự báo kể trên của OPEC chính xác thì đó sẽ là một thành công của chiến lược duy trì hạn ngạch sản lượng để bảo vệ thị phần của tổ chức này, cho dù giá dầu giảm xuống dưới 30 USD/thùng, từ mức cao trên 100 USD/thùng trong năm 2014.

Trong báo cáo hàng tháng của OPEC, các phân tích cho thấy trong năm 2016, mức cung sẽ chi phối thị trường và đánh dấu năm bắt đầu quá trình tái cân băng của thị trường dầu mỏ thế giới.

Sau bảy năm liên tục sản lượng dầu của các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC tăng mạnh với hơn 2 triệu thùng/ngày, năm 2016 sẽ chứng kiến sản lượng dầu mỏ của những quốc gia này sụt giảm do tác động bất lợi của việc cắt giảm đầu tư. Dự kiến, sản lượng của các nước ngoài OPEC trong 6 tháng tới sẽ bị ảnh hưởng mạnh từ giá dầu thấp kéo dài với mức giảm lên tới 660.000 thùng/ngày, xuống còn khoảng 56,21 triệu thùng/ngày.

Về nhu cầu dầu mỏ thế giới, OPEC đã nâng nhẹ con số dự đoán thêm 1,26 triệu thùng/ngày lên 94,17 triệu thùng/ngày.

Trước đó, hồi đầu tháng 12/2015, OPEC đã quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác bất chấp tình trạng cung vượt cầu đang diễn ra khiến giá dầu thế giới giảm mạnh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.