Giá dầu tiếp tục tăng do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch chiều 9/5, tiếp nối mức tăng khoảng 3% của phiên trước, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, Anh và Mỹ cũng công bố một thỏa thuận thương mại đáng chú ý.

Vào lúc 14 giờ 31 phút (giờ Việt Nam) ngày 9/5, giá dầu Brent tăng 43 xu Mỹ (0,68%) lên 63,27 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 42 xu Mỹ (0,7%) lên 60,33 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều tăng gần 3% vào ngày hôm trước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Thụy Sỹ vào ngày 10/5 để giải quyết tranh chấp thương mại, vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu.

Chuyên gia Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights cho rằng nếu cả hai bên đều thống nhất về việc bắt đầu đàm phán chính thức và tạm hoãn thuế trong thời gian đàm phán thì thị trường sẽ được “thở phào” và giá dầu có thể tăng thêm 2-3 USD/thùng. Cũng theo chuyên gia Hari, các thỏa thuận thương mại mới khác của Mỹ (sau Anh) nếu có, sẽ chỉ tác động nhỏ đến tâm lý thị trường dầu mỏ.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (còn gọi là OPEC+) dự kiến tăng sản lượng, điều này có thể tạo áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC trong tháng 4/2025 đã giảm nhẹ do sản lượng sụt giảm tại Libya, Venezuela và Iraq.

Vân Anh/ TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/10 tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique (IAM) Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 23/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Tập đoàn Supchaleun của Lào và Tập đoàn Việt Nga của Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA) triển khai 2 dự án trọng điểm gồm Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun và Dự án Trang trại thông minh (Smart Farm) với tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD.