Giá dầu thô xuống mức thấp kỷ lục mới

Cơn bão rớt giá của dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 16/12 vẫn tiếp tục do các nhà đầu tư lo ngại với viễn cảnh phát triển của kinh tế toàn cầu.

Cơn bão rớt giá của dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 16/12 vẫn tiếp tục do các nhà đầu tư lo ngại với viễn cảnh phát triển của kinh tế toàn cầu, dẫn tới dư thừa nguồn cung của loại nhiên liệu quý hiếm xưa nay này.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa điện tử New York cho biết giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm xuống mức dưới 55 USD/thùng trong ngày 16/12, trong khi giá dầu Brent cũng giảm xuống mức dưới 60 USD/thùng.

Với mức giá này, ngày 16/12 được coi là ngày “tệ hại nhất” của mặt hàng dầu thô trong 7 năm qua. Như vậy, kể từ mức giá đỉnh cao 107 USD/thùng đối với dầu thô WTI và 115 USD/thùng đối với dầu thô Brent hồi tháng 6, giá hai loại dầu này tính đến nay đã giảm hơn 50%.

Giá dầu thô xuống mức thấp kỷ lục mới ảnh 1

Ảnh minh họa.


Đến cuối ngày 16/12, giá dầu WTI tăng trở lại đôi chút, nhưng cũng chỉ ở mức 55,61 USD/thùng, giảm 0,5% so với phiên giao dịch trước đó. Giá dầu Brent giao tháng 1/2015 đến cuối ngày tăng lên mức 60,15 USD, giảm 2,6% so với ngày hôm trước. Ông Tariq Zahir, thành viên quản trị của công ty Tyche Capital Advisors, cho biết có nhiều nguyên nhân dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới tiếp tục trượt giá, trong đó có việc các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh bởi chiều hướng phát triển chậm lại của các nền kinh tế lớn ở châu Âu và châu Á.

Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các dòng xe ô tô tiết kiệm năng lượng, sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ tiếp tục tăng, cùng với việc đồng USD tăng giá, cũng là những nguyên nhân làm giảm giá dầu thô. Việc Ngân hàng trung ương Nga tăng tỷ lệ lãi suất từ 10,5% lên 17% nhằm ngăn chặn đà mất giá nghiêm trọng của đồng ruble, tốc độ phát triển chậm hơn của kinh tế Trung Quốc cũng tác động vào tâm lý các nhà đầu tư.

OPEC sẵn sàng chấp nhận mức dưới 40 USD/thùng

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) không cắt giảm sản lượng khai thác, giá dầu thô trong năm 2015 có thể giảm xuống mức xấp xỉ 40 USD/thùng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu vương quốc Arập thống nhất Suhail al-Mazrouei, một thành viên lớn trong OPEC, ngày 16/12 tuyên bố sẵn sàng chấp nhận để giá dầu thô giảm xuống mức xấp xỉ 40 USD/thùng.

Giá xăng ở Mỹ trong ngày 16/12 cũng tiếp tục giảm xuống mức trung bình 2,8 USD/gallon (1 gallon xấp xỉ 4 lít) so với 3,7 USD/gallon hồi tháng 4. Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho rằng, với giá xăng giảm liên tục, trong năm 2014 mỗi gia đình Mỹ có thể tiết kiệm được trung bình 554 USD. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết riêng giá xăng dầu liên tục giảm có khả năng mang lại cho các hãng hàng không toàn cầu khoản lãi khoảng 19,9 tỷ USD trong năm 2014 và 25 tỷ USD trong năm 2015.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.