Giá dầu thô tiếp tục tăng

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2014 tăng 26 xu lên 101,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 11 xu lên 109,35 USD/thùng.
Trong phiên giao dịch sáng 14/5, giá dầu châu Á tiếp tục tăng do nguồn cung từ Libya vẫn ở mức thấp và tình hình Ukraine diễn biến phức tạp.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2014 tăng 26 xu lên 101,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 11 xu lên 109,35 USD/thùng.

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi số liệu về dự trữ dầu mỏ hàng tuần của Mỹ để nắm bắt nhu cầu tiêu thụ dầu của thị trường tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới khi mùa du lịch Hè sắp bắt đầu.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày 14/5. Giới kinh doanh dầu mỏ kỳ vọng báo cáo sẽ cho thấy dự trữ dầu của Mỹ trong tuần kết thúc hôm 9/5 không đổi ở mức 397,6 triệu thùng.

Phiên trước ngày 13/5, tại sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2014 tăng 1,11 USD lên 101,70 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 6 tăng 83 xu lên 109,24 USD/thùng.

Thị trường cũng tỏ ra hết sức quan tâm tới thông tin Chính phủ Mỹ đang xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô kéo dài suốt 3 thập niên qua trong bối cảnh sản lượng dầu trong nước, nhất là nguồn dầu khai thác từ đá phiến, đang tăng mạnh.


Mỹ Linh (Theo AFP)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.