Giá dầu thô thế giới tăng

Dầu thô thế giới tăng giá trong phiên giao dịch ngày 22/11 khi các nhà giao dịch trên thị trường dầu mỏ đang đánh giá bước đi sắp tới của các nhà xuất khẩu dầu mỏ. 
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đóng cửa giao dịch, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 trên thị trường New York tăng 91 xu (1,1%) lên 80,95 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 1 tăng 91 xu (1%) lên 88,36 USD/thùng. 

Giá dầu tăng sau khi các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Kuwait tuyên bố quyết tâm cùng nhau bình ổn thị trường dầu, qua đó bác bỏ các thông tin các nước này đang tiến hành các cuộc thảo luận tăng sản lượng dầu trong cuộc họp sắp tới của OPEC và các đối tác (OPEC+). 

Từ tháng 11, OPEC+ đã thực hiện cắt giảm sản lượng dầu khai thác 2 triệu thùng/ngày theo kết quả cuộc họp OPEC+ cuối tháng 10. 

Hiện các nhà giao dịch đang đợi chờ dữ liệu về lượng nhiên liệu tồn kho của Mỹ sẽ được Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ công bố trong báo cáo hằng tuần vào ngày 23/11, để nắm được triển vọng nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Trong khi đó, chỉ số đồng USD giảm so với 6 đồng ngoại tệ khác. Vào lúc 3 giờ sáng 23/11 (giờ Việt Nam), chỉ số đồng USD giảm 0,57%, còn 107,2230.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.