Giá dầu thô giảm mạnh

Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, giá dầu trên thị trường thế giới đột ngột đảo chiều giảm mạnh gần 2% so với phiên giao dịch trước đó bất chấp những số liệu cho thấy lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm tới 6,2 triệu thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, giá dầu trên thị trường thế giới đột ngột đảo chiều giảm mạnh gần 2% so với phiên giao dịch trước đó bất chấp những số liệu cho thấy lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm tới 6,2 triệu thùng.

Giá dầu thô giảm mạnh ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 1/2012 giảm 1,43 USD xuống còn 96,58 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường Luân Đôn, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng cũng giảm 1,88 USD còn 107,15 USD/thùng.

Nguyên nhân khiến giá dầu đột ngột trượt dốc được nhận định là do đợt bán trái phiếu không thành công của Đức cũng như những số liệu kinh tế đáng thất vọng đến từ Mỹ và Trung Quốc, vốn là 2 thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Điều này đồng thời làm gia tăng lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu cũng như khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Ngày 23/11, ngân hàng HSBC công bố số liệu sơ bộ cho thấy chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Trung Quốc, dấu hiệu đầu tiên biểu thị hoạt động chế ở nước này, giảm mạnh trong tháng 11, xuống còn 48 điểm, mức thấp nhất trong vòng 32 tháng trở lại đây.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 23/11 cũng đã hạ chỉ số dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III xuống còn 2%, so với kỳ vọng đưa ra trước đó là 2,5%.

Với những dấu hiệu u ám từ những nền kinh tế lớn trên thế giới như Đức, Mỹ, Trung Quốc, các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán giá dầu có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.