Giá dầu thô có thể chạm ngưỡng 70 USD/thùng trước cuối năm 2017

Triển vọng dầu thô được giao dịch trên ngưỡng 70 USD/thùng vào trước cuối năm 2017 là kịch bản mà ngành dầu mỏ bắt đầu nói tới, sau khi giá “vàng đen” tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Giá dầu thô có thể chạm ngưỡng 70 USD/thùng trước cuối năm 2017 ảnh 1

Công nhân làm việc tại cơ sở lọc dầu ở Saint-Mery, Pháp ngày 31/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ cách đây vài tuần, ít ai nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 6/11, giá dầu Brent Biển Bắc đã chạm mức cao nhất trong hai năm qua, xóa đi những nghi ngờ về khả năng giá dầu có thể vượt ngưỡng 60 USD/thùng, vào thời điểm sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng lên.

Giá dầu thô mạnh lên phần nào phản ánh thành công của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong nỗ lực cắt giảm sản lượng. Đà tăng giá của dầu thô diễn ra vào chu kỳ hồi phục của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, tình hình bất ổn gia tăng tại Saudi Arabia sau vụ bắt giữ 11 hoàng tử và nhiều quan chức chính phủ và doanh nghiệp vào cuối tuần qua cũng góp phần gây sức ép lên giá dầu, bởi Saudi Arabia là nước sản xuất dầu mỏ lớn (cứ 9 thùng dầu sản xuất trên toàn cầu thì có một thùng được sản xuất tại nước này).

Với sự gia tăng gần đây của giá dầu thô, một câu hỏi được đặt ra là liệu dầu mỏ có thể tăng lên mức nào? Các nhà phân tích thuộc ngân hàng Bank of America Merrill Lynch vừa đề cập tới khả năng giá dầu thô Brent sẽ sớm chạm mức cao 75 USD/thùng trong tương lai gần. Một số chuyên gia cho rằng ngưỡng 70 USD/thùng là điều có thể xảy ra.

Bất chấp việc giá dầu thô mạnh lên sẽ dẫn tới làn sóng cạnh tranh về cung cấp dầu thô, các thành viên OPEC vẫn không bỏ lỡ cơ hội thu về khoản doanh thu lớn hơn nhờ giá dầu tăng. Chuyên gia Francisco Blanch thuộc Bank of America nhận định rằng mặc dù giá dầu thô tăng mạnh trong thời gian gần đây, song các hợp đồng kỳ hạn vẫn chủ yếu giao dịch dựa trên mức giá quanh ngưỡng 55 USD/thùng.

Điều này cho thấy thị trường dầu mỏ vẫn chưa sẵn sàng cho khả năng mua vào để chuẩn bị cho tình huống giá dầu tiếp tục tăng cao trong tương lai. Bên cạnh đó, chuyên gia này lưu ý rằng chỉ cần giá dầu thô chạm ngưỡng 60 USD/thùng, sản lượng dầu mỏ của Mỹ cũng sẽ bắt đầu tăng với nhịp độ trên 1 triệu thùng/ngày, cao hơn 50% so với dự báo hiện nay.

Như Mai - P/v TTXVN tại London

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.