Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu tiếp tục đà tăng trong phiên 17/12, nhờ hy vọng nhu cầu dầu thô sẽ cải thiện sau những tiến triển trong thương mại toàn cầu.
Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Bin Omar tại Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng 1/2020 chốt phiên tăng 73 xu Mỹ lên 60,94 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2020 tăng 76 xu Mỹ lên 66,1 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures.
 
Nhà phân tích về năng lượng tại Commerzbank Research, Eugen Weinberg, cho rằng giá dầu đang có động lực đi lên khi sự lạc quan về kinh tế kết hợp với sự gia tăng nhu cầu của nhà đầu tư.
 
Theo các chuyên gia, thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu lớn trên thế giới cũng góp phần tạo đà tăng cho giá dầu.
 
Đầu tháng này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng mình đã nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày, đưa tổng mức cắt giảm lên 1,7 triệu thùng/ngày. Quyết định cắt giảm bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.
 
OPEC, Nga và các nước sản xuất khác đang giảm đáng kể sản lượng kể từ năm 2017 để hỗ trợ giá dầu.

Lê Minh/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.