Giá dầu thế giới tăng trở lại

Ngày 10/11, giá dầu thế giới bắt đầu tăng trở lại sau 4 ngày giảm giá liên tiếp trong khi giá trị đồng USD cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô West Texas (WTI) giao tháng 12 tăng 34 cent lên 44,21 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm tại London (Anh) cũng tăng 25 cent lên mức 47,44 USD/thùng.

Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường liên tục biến động những ngày gần đây là do tác động từ các báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), Bộ Năng lượng Mỹ và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong bản báo cáo công bố ngày 10/11, IEA dự đoán giá dầu thế giới sẽ phục hồi chậm và đạt mức 80USD/thùng vào năm 2020.

OPEC cũng dự kiến sẽ giới hạn sản lượng khai thác dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Trong khi đó, Bộ Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng dầu thô sẽ giảm 8,77 triệu thùng/ngày trong năm 2016, thấp hơn con số dự đoán ở mức 8,86 triệu thùng được công bố trước đó.

Trong khi đó, chỉ số giá trị của đồng USD so với rổ tiền tệ cũng tăng 0,4% lên 99,371 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2015. Đồng USD đang tạo sức hút bởi những dấu hiệu khả quan của nền kinh tế Mỹ khiến cho các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng về khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất trong tháng 12 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.