Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 21/1

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên 21/1 khi các nhà đầu tư “phớt lờ” dữ liệu cho thấy đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang “nguội” bớt, trong lúc ghi nhận một số yếu tố tích cực về nguồn cung đối với thị trường.
Chú thích ảnh
Bảng giá xăng dầu tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Khép phiên này tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 0,12 USD lên 62,83 USD/ thùng vào lúc 0 giở 27 phts sáng 22/1 theo giờ Việt Nam. Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 0,19 USD lên 53,99 USD/ thùng.

Các cổ phiếu chứng khoán trên toàn cầu giảm điểm sau khi số liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 21/1 cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 6,6% trong năm 2018, thấp hơn so với con số 6,8% trong năm 2017 và là mức thấp nhất trong 28 năm qua ở nước này. Kết quả này làm dấy lên lo ngại rằng triển vọng tăng trưởng toàn cầu có thể ảm đạm, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giới phân tích cho biết triển vọng sản xuất dầu tăng chậm lại là một trong các yếu tố chính đằng sau đà tăng của giá dầu.

Tại Mỹ, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các công ty năng lượng trong tuần trước đã cắt giảm 21 giàn khoan dầu - mức cắt giảm nhiều nhất trong ba năm qua - đưa số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ giảm xuống còn 852 giàn khoan - mức “đáy” kể từ tháng 5/2018.

K.Dung/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.