Giá dầu thế giới tăng nhẹ nhưng chưa chắc chắn

Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng nhẹ trở lại sau khi rớt giá xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 5 năm qua.
Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng nhẹ trở lại sau khi rớt giá xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 5 năm qua.
Giá dầu thế giới tăng nhẹ nhưng chưa chắc chắn ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tại London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2015 đã tăng 1,17 USD lên 61,18 USD/thùng. Còn ở thị trường New York (Mỹ), giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao cùng tháng cũng tăng 54 cent, nhích lên 56,47 USD/thùng.Giá dầu mỏ tăng nhẹ sau khi Bộ Tài chính Nga quyết định bán ngoại tệ dự trữ của nước này ra thị trường trước lo ngại đồng ruble bị định giá quá thấp. Thông tin Nga bắt đầu bán khoảng 7 tỷ USD trong dự trữ ngoại tệ để ổn định giá đồng ruble đã được các nhà đầu tư thị trường dầu mỏ hoan nghênh. Giới phân tích nhận định quyết định can thiệp mạnh mẽ của Nga đã giúp trấn an giới đầu cơ trên thị trường "vàng đen", khuyến khích họ quay lại với các hoạt động giao dịch. Ngoài ra, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố trong ngày 17/12 cũng là một yếu tố kích thích giá dầu phục hồi. Số liệu của EIA cho thấy lượng dự trữ dầu của quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới này trong tuần (kết thúc vào ngày 12/12) giảm tới 800.000 thùng, thấp hơn rất nhiều so với dự báo trước đó là 1,9 triệu thùng.Tuy nhiên, các nhà kinh tế cũng chia sẻ lo ngại rằng nguồn cung dư thừa và nhu cầu tiêu thụ yếu ớt trên thị trường bắt nguồn từ xu hướng phát triển chậm lại của các nền kinh tế lớn ở châu Âu và châu Á, vẫn tiếp tục "phủ bóng đen" lên thị trường dầu mỏ và lần tăng giá nhẹ lần này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.