Giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 20/4, do lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ, sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran và giao thông qua eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent giao tháng 6/2026 chốt phiên tăng 5,64%, lên 95,48 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 5/2026 tăng 6,87%, lên 89,61 USD/thùng. 

Giới phân tích nhận định eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa kép, khi thời hạn của thoả thuận ngừng bắn đang đến gần và không có gì chắc chắn về bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được. Những yếu tố này có thể đẩy giá dầu thô lên cao hơn nữa và ngay cả khi đạt được giải pháp, giá sẽ dầu sẽ chưa trở lại mức trước xung đột, do nguồn cung khó có thể được khôi phục ngay lập tức.

Ngày 19/4, Mỹ cho biết, đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ của Iran tại Vịnh Oman, do tàu này không tuân thủ cảnh báo dừng lại, trong khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng tái diễn các hành động thù địch. Một quan chức cấp cao của Iran ngày 20/4 cho biết, nước này đang xem xét tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Dữ liệu vận tải cho thấy lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ vào ngày 20/4, khi chỉ có ba chuyến qua lại trong vòng 12 giờ. Trong khi đó, theo dữ liệu của dịch vụ theo dõi tàu Kpler, hơn 20 tàu chở dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kim loại và phân bón đã đi qua eo biển này vào ngày 18/4, con số cao nhất kể từ ngày 1/3.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.