Giá dầu thế giới tăng hơn 4% sau diễn biến mới ở Trung Đông

Giá dầu thế giới tăng hơn 4% trong phiên 9/10, khi xung đột tại Trung Đông đã gây lo ngại sẽ lan rộng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Zubair, miền Nam Iraq. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent tăng 3,57 USD, hay 4,2%, lên chốt phiên ở mức 88,15 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 3,59 USD, hay 4,3%, lên 86,38 USD/thùng.

Ngân hàng trung ương Israel ngày 9/10 cho biết sẽ bán 30 tỷ USD ngoại tệ để duy trì tình hình ổn định.

Theo nhà chiến lược địa chính trị Tina Fordham, thị trường mới nổi, các loại hàng hóa và tiền tệ dễ chịu tác động nhất trước rủi ro địa chính trị.

Trong khi đó, các nhà phân tích dự kiến sẽ không có sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông do địa điểm xảy ra xung đột nằm cách xa eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.