Giá dầu thế giới tăng hơn 2% trước những lo ngại nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng hơn 2% trong phiên 27/2, trước những lo ngại về nguồn cung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi giấy phép hoạt động tại Venezuela của tập đoàn dầu khí lớn Chevron.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở La Hay, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, điều có thể khiến nguồn cung dầu từ Nga gia tăng.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,51 USD, tương đương 2,1%, lên 74,04 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,73 USD, tương đương 2,5%, lên 70,35 USD/thùng. Trong phiên giao dịch trước đó, giá của hai loại dầu này đều chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ ngày 10/12.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng PVM, nhận định thị trường ưa thích sự rõ ràng hơn là sự không chắc chắn. Vì thế, trừ khi có một lộ trình rõ ràng được đưa ra về thuế quan và chấm dứt xung đột ở Ukraine, giá dầu sẽ vẫn ở thế phòng thủ với các đợt phục hồi lẻ tẻ và tự phát dựa trên các tin tức.

Việc thu hồi giấy phép của Chevron đồng nghĩa với việc công ty này sẽ không còn được phép xuất khẩu dầu thô của Venezuela. Và nếu công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA xuất khẩu lượng dầu trước đây do Chevron xuất khẩu, các nhà máy lọc dầu của Mỹ sẽ không thể mua do những lệnh trừng phạt của Mỹ. Các nguồn thạo tin cho biết động thái này cũng có thể dẫn đến việc đàm phán một thỏa thuận mới giữa Chevron và PDVSA để xuất khẩu dầu thô đến các điểm đến ngoài nước Mỹ. Chevron xuất khẩu khoảng 240.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ những hoạt động tại Venezuela, chiếm hơn 25% tổng sản lượng dầu của quốc gia này.

Các nhà phân tích của ngân hàng TD Cowen nhận định trong một báo cáo rằng việc Chevron rút lui có thể làm giảm sản lượng dầu của Venezuela, tạo điều kiện cho Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, tăng sản lượng. Nếu điều này xảy ra, các nhà máy lọc dầu ven biển của Mỹ có thể phải chịu chi phí mua cao hơn. Các nhà phân tích cho biết nếu OPEC+ không tăng nguồn cung, giá dầu nặng có thể tăng, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động ở những nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Giá dầu tăng trong này sau khi hãng tin Reuters dẫn cáo nguồn thạo tin cho hay OPEC+ đang tranh luận liệu có nên tăng sản lượng dầu vào tháng Tư theo kế hoạch hay giữ nguyên, khi các thành viên của nhóm này đang gặp khó khăn trong việc đánh giá tình hình nguồn cung toàn cầu do những lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Venezuela, Iran và Nga.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch của công ty tư vấn dầu khí Lipow Oil Associates, cho biết theo quan điểm của ông, với việc dầu Brent vẫn dao động quanh mức 75 USD/thùng, OPEC+ sẽ trì hoãn việc khôi phục các mức cắt giảm sản lượng tự nguyện ít nhất là cho đến cuối tháng Tư và có thể là cho đến cuối quý II.

Cũng đang nhận được sự chú ý của thị trường là sự tham gia của ông Trump trong những nỗ lực tạo điều kiện cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến thăm Washington vào ngày 28/2 để ký một thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm, mặc dù nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thành công của các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ tiếp tục viện trợ.

Chính phủ Mỹ ngày 27/2 xác nhận tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại trong quý IV/2024 và đà giảm dường như vẫn tiếp diễn vào đầu quý này, trong bối cảnh thời tiết lạnh giá và lo ngại rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu do giá cả tăng cao. Trong khi đó, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng nhiều hơn dự đoán vào tuần trước. Một số liệu thất nghiệp khác cho thấy chưa có tác động nào từ việc sa thải hàng loạt nhân viên thử việc trong chính phủ liên bang gần đây.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.