Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên 22/10

Trong phiên giao dịch ngày 22/10, giá dầu thế giới ổn định khi các kho dự trữ dầu thô Mỹ được dự báo tăng đã lấn át thông tin về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng ở San Luis Potosi, Mexico. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4 xu Mỹ lên 59 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 9 xu Mỹ, được giao dịch ở mức 53,22 USD/thùng.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ dự báo sẽ tăng tuần thứ 6 liên tiếp, trong khi các chế phẩm dầu mỏ có khả năng giảm trong tuần tới ngày 18/10.

Cuộc khảo sát của Reuters được đưa ra trước những báo cáo của  Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Chuyên gia Warren Patterson của tổ chức ING cho hay cuộc thăm dò được thực hiện bởi API và EIA cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 3 triệu thùng trong tuần qua.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các nước đồng minh như Nga, cam kết cắt giảm khai thác 1,2 triệu thùng/ngày đến tháng 3/2020. Các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới sẽ họp vào ngày 5 - 6/12 năm nay.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng quan tâm tới diễn biến của các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc. Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng cho biết quốc gia này và Mỹ đã đạt nhiều tiến triển trong đàm phán thương mại và khẳng định mọi vấn đề đều có thể được giải quyết khi hai bên tôn trọng lẫn nhau.

Ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm tới xuống 1,3 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, tăng trưởng sản lượng khai thác dầu đá phiến Mỹ trong năm 2020 được dự báo ở mức 700.000 thùng/ngày, giảm so với ước tính 1 triệu thùng/ngày trước đó.

Q.Chung/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.