Giá dầu thế giới hướng đến tuần sụt giảm mạnh nhất từ đầu năm

Giá dầu thế giới giảm mạnh (khoảng 5%) trong phiên giao dịch 23/5 giữa bối cảnh căng thẳng thương mại làm giảm triển vọng về nhu cầu đối với mặt hàng này.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác tại mỏ dầu Al-Rawdhatain, phía bắc Kuwait. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giá “vàng đen” đang hướng đến đợt giảm lớn nhất theo ngày và theo tuần trong sáu tháng.

Khép phiên này, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 5,7% xuống 57,91 USD/thùng sau khi có lúc chạm mức 57,33 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ phiên 13/3. Giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn phiên này lùi 4,6% xuống 67,76 USD/thùng.

Các chỉ dấu về “sức khỏe” kinh tế đối với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cho thấy tăng trưởng không mạnh như dự kiến. Công ty dữ liệu IHS Markit mới đây cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ giảm xuống mức 50,6 hồi đầu tháng 5/2019 – mức thấp nhất kể từ tháng 9/2009, so với mức 52,6 ghi nhận trong tháng 4/2019. Một khảo sát khác cho thấy tăng trưởng kinh doanh tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) thấp hơn dự kiến trong tháng này. 

Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang dịu đi, theo một số nhà phân tích. Theo ông John Kilduff, một đối tác tại Again Capital tại New York, thị trường dầu bị chi phối khá nhiều bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và mức độ căng thẳng giữa hai nước đang giảm dần. Tuy vậy, nguy cơ địa chính trị toàn cầu vẫn còn để tạo ra một mức sàn cho giá dầu.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.