Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tăng mạnh buộc nhiều nước tái áp đặt các biện pháp cách ly, khiến giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong phiên giao dịch 28/10, theo đó giá dầu Brent ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua.
Chú thích ảnh
Tại một trạm xăng ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,08 USD (5,1%) xuống 39,12 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,18 USD (5,5%) xuống 37,39 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất đối với dầu Brent kể từ ngày 12/6 và đối với dầu WTI kể từ ngày 2/10, cũng là tỷ lệ giảm giá theo ngày lớn nhất đối với cả hai loại dầu kể từ ngày 8/9.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng hơn dự kiến vào tuần trước do sản lượng tăng lên mức kỷ lục cũng là yếu tố gây áp lực đối với giá dầu.

Andy Lipow, Giám đốc trung tâm Lipow Oil Associates, cho biết sản lượng dầu của Mỹ tăng dẫn đến dự trữ dầu thô tăng, và do các đợt giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19 ở châu Âu càng khiến thị trường dầu mỏ ảm đạm.

Theo các nhà phân tích, đồng USD đã tăng giá 0,5% do các quốc gia Đức và Pháp đang tăng cường giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Đồng USD mạnh khiến giá dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ ngoại tệ, theo đó ảnh hưởng đến giá dầu thô. Giá dầu thô cũng bị ảnh hưởng bởi gói kích thích kinh tế mới của Mỹ khó có thể được thông qua trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới, cũng như nguồn cung dầu mỏ của Libya tăng.

Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, chứng khoán Phố Wall cũng đi xuống do lo ngại gia tăng ngày càng nhiều nước công bố các biện pháp hạn chế mới chống dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng trở lại ở cả Mỹ và châu Âu.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 940 điểm (3,4%) xuống 26.519,95 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 3,5% xuống 3.271,03 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 3,7% xuống 11.004,87 điểm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây thông báo rằng các quán bar, nhà hàng và các doanh nghiệp không thiết yếu ở nước này sẽ phải đóng cửa ít nhất một tháng. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo các biện pháp tương tự tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Các chuyên gia nhận định các biện pháp mới của Đức và Pháp chắc chắn sẽ đè nặng lên kinh tế châu Âu và làm gia tăng lo ngại rằng Mỹ có thể áp dụng các biện pháp tương tự trong những tuần tới nếu các ca lây nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng.

Chuyên gia Chris Low của FHN Financial cho rằng các nhà đầu tư thất vọng về việc Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua gói kích thích kinh tế bổ sung. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay sau ngày bầu cử Tổng thống 3/11 tới, các nghị sỹ của đảng Cộng hòa sẽ thông qua một gói cứu trợ mới cho nền kinh tế Mỹ. Phát biểu này của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là thừa nhận rằng ông đã không thể thúc đẩy Quốc hội Mỹ đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ mới trong tuần cuối cùng trước ngày bầu cử.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.