Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh bất ổn về thuế quan

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 15/4 khi các nhà đầu tư cố gắng đánh giá những diễn biến mới nhất liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tác động tiềm tàng của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 21 xu (0,3%) xuống 64,67 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 20 xu (0,3%) xuống 61,33 USD/thùng.

Các chính sách thương mại thiếu nhất quán của Mỹ đã tạo ra sự không chắc chắn cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Điều này đã khiến Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) phải hạ dự báo nhu cầu vào phiên ngày 14/4. Tiếp đó ngày 15/4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đưa ra dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2025 sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 5 năm, do lo ngại về tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Tổng thống Trump.

Sự không chắc chắn về thuế quan này cũng đã khiến một số ngân hàng, bao gồm UBS, BNP Paribas và HSBC, phải cắt giảm dự báo giá dầu thô.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định nếu chiến tranh thương mại leo thang hơn nữa, kịch bản rủi ro tiêu cực, tức là suy thoái sâu hơn ở Mỹ và hạ cánh cứng ở Trung Quốc, có thể khiến giá dầu Brent giao dịch ở mức 40 - 60 USD/thùng trong những tháng tới.

Những lo ngại về thuế quan của Tổng thống Trump, cùng với việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, tăng cường nguồn cung, đã khiến giá dầu lao dốc khoảng 13% tính từ đầu tháng đến nay.

Trước đó, giá dầu đã nhận được sự hỗ trợ sau khi Tổng thống Trump ngày 14/4 cho biết ông đang xem xét điều chỉnh mức thuế 25% áp lên ô tô nhập khẩu từ Mexico và các nước khác.

Giá nhập khẩu của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3/2025, do chi phí năng lượng giảm. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt trước khi các chính sách thuế quan sâu rộng của ông Trump có hiệu lực.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lo ngại rằng các chính sách thuế quan của ông Trump có thể thúc đẩy lạm phát, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khó có thể cắt giảm lãi suất. Fed và các ngân hàng trung ương khác thường sử dụng lãi suất cao hơn để chống lại lạm phát gia tăng, điều này làm tăng chi phí tiêu dùng và có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu năng lượng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ đạt đỉnh 14 triệu thùng/ngày vào năm 2027 và duy trì mức đó cho đến cuối thập kỷ, trước khi sụt giảm nhanh chóng. Viện Xăng Dầu Mỹ (API) dự kiến được công bố báo cáo về dự trữ xăng dầu vào cuối ngày thứ 15/4 theo giờ địa phương và EIA dự kiến công bố báo cáo trong ngày 16/4 theo giờ địa phương.

Các nhà phân tích dự báo các công ty năng lượng đã rút khoảng 1 triệu thùng dầu khỏi kho dự trữ của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 11/4. Con số này trái ngược với mức tăng 2,7 triệu thùng trong cùng tuần năm ngoái và mức tăng trung bình 4,2 triệu thùng trong 5 năm qua (2020 - 2024).

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.