Giá dầu thế giới giảm nhẹ khi đàm phán hoà bình Mỹ-Iran có tiến triển

Giá dầu thế giới chốt phiên 19/5 giảm nhẹ, sau khi Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán, khi cả hai bên đều không muốn nối lại hành động quân sự.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Zubair, miền Nam Iraq. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 82 xu Mỹ, tương đương 0,73%, xuống 111,28 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 6/2026, hết hạn vào ngày 19/5, giảm 89 xu Mỹ, tương đương 0,82%, xuống 107,7 USD/thùng. Hợp đồng tháng 7/2026 được giao dịch sôi động hơn giảm 23 xu xuống 104,15 USD/thùng.

Tuy nhiên, dù giảm trong phiên này, giá dầu vẫn ở mức cao, do nguồn cung vẫn thiếu hụt đáng kể và cơ sở hạ tầng trong tại Trung Đông đang bị đe dọa, khi vẫn chưa đạt được thỏa thuận hoà bình và nguy cơ diễn ra các đợt tấn công quân sự vẫn hiện hữu. Hôm 18/5, trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tạm hoãn cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vào ngày 19/5. Những nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran vẫn tiếp tục, mặc dù ông nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu không đạt được thỏa thuận.

Tại các nơi khác, các nhà máy lọc dầu nhà nước Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng lọc dầu hơn 1 triệu thùng mỗi ngày kể từ khi xung đột nổ ra, do sự gián đoạn nguồn cung dầu thô và lợi nhuận thấp đã buộc họ phải thu hẹp quy mô hoạt động. Theo công ty tư vấn Energy Aspects, các nhà máy lọc dầu nhà nước Trung Quốc đang chế biến 8,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng này, giảm so với 8,6 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2026 và 9,5 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2026. Con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 10 triệu thùng/ngày trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026.

Tại Mỹ, số liệu của Bộ Năng lượng cho thấy, trong tuần trước đã có lượng dầu kỷ lục 9,9 triệu thùng được rút ra từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, đưa lượng dự trữ xuống còn khoảng 374 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.