Giá dầu thế giới giảm mạnh, chứng khoán toàn cầu đi xuống

Giá dầu thế giới ngày 21/10 giảm mạnh trong bối cảnh nhiều quan ngại về nhu cầu nhiên liệu yếu do dịch bệnh COVID-19, cụ thể sau những số liệu cho thấy nhu cầu các chế phẩm từ dầu mỏ của Mỹ sụt giảm và số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh trên thế giới.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giao dịch ở mức 41,73 USD/thùng, giảm 1,43 USD (3,3%); giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ giảm 1,67 USD (4%) xuống 40,03 USD/thùng. 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu dự trữ tại các kho của nước này đã giảm khoảng 1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10 xuống 488,1 triệu thùng, trong khi đó dự trữ xăng tăng cho thấy nhu cầu nhiên liệu yếu.                

Nhà phân tích thị trường năng lượng tại CHS Hedging, Tony Headrick cho biết: “Thị trường đang phải vật lộn với vấn đề nhu cầu sau khi số ca mắc COVID-19 gia tăng liên tục". Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến ngày 20/10 đã vượt 40 triệu ca, trong đó một số khu vực ở châu Âu đang tái áp đặt các biện pháp phong toả để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Cùng với giá dầu, chứng khoán thế giới ngày 21/10 cũng đồng loạt đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư dần mất kiên nhẫn đối với các cuộc đàm phán xung quanh gói cứu trợ kinh tế mới tại Mỹ.

Khép phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 28.210,82 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,2% xuống 3.435,56 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,3% và khép phiên mở mức 11.484,69 điểm.     

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 1,9% xuống 5.776,5 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 1,4% xuống 12.557,64 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 1,5% xuống 4.853,95 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 1,5% xuống 3.180,7 điểm.       

Mở đầu phiên, các thị trường đều tăng điểm sau khi có thông tin đảng Dân chủ Mỹ và Nhà Trắng đang thu hẹp khoảng cách trong các đề xuất về gói cứu trợ kinh tế mới.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết một dự luật đang được soạn thảo. Phía Nhà Trắng cũng đã tăng đề xuất chi tiêu lên 1.900 tỷ USD. Dù con số này vẫn còn thấp hơn so với kế hoạch 2.200 tỷ USD của đảng Dân chủ, nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tăng quy mô gói kích thích này lên cao hơn nữa.

Tuy nhiên, những thông tin này không đủ sức duy trì tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch, và đến hết phiên 21/10 không có đột phá nào trong các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, tình hình số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao trở lại càng làm thị trường thêm lo ngại.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.