Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% trong phiên 17/2

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch 17/2, khi các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran bước vào giai đoạn cuối cùng, tạo điều kiện tăng thêm nguồn cung dầu thô.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu trong phiên này bị hạn chế do căng thẳng giữa nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine vẫn tiếp diễn.

Chú thích ảnh
Xe tải chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,90 USD (2%), xuống 91,76 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng hạ 1,84 USD (1,9%), xuống 92,97 USD/thùng.

Giá cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2014 vào đầu tuần và đều tiếp tục đối mặt với tình trạng bù hoãn bán (backwardation). Đây là tình trạng thị trường khi giá của một hợp đồng kỳ hạn hay một hợp đồng tương lai được giao dịch thấp hơn giá giao ngay được dự kiến khi hợp đồng đáo hạn, giữa bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt.

Nhà phân tích Stephen Brennock từ công ty môi giới PVM Oil (Vương quốc Anh) cho biết, thị trường dầu mỏ đang bị “mắc kẹt” trong cuộc chiến giằng co giữa lệnh trừng phạt Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân và căng thẳng Nga-Ukraine.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường tại OANDA cho biết: “Giá dầu có thể đã ở mức ba con số nếu không có các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran”. Ông Erlam lưu ý rằng một thỏa thuận giữa hai bên có thể dẫn tới việc "tái gia nhập" thị trường của khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày từ Iran. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết, Mỹ đang trong "giai đoạn cuối cùng" của các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran, nhằm cứu vãn thỏa thuận năm 2015 và hạn chế các hoạt động hạt nhân của Tehran.

Hàn Quốc hôm 16/2 cho biết họ đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc nối lại nhập khẩu dầu thô của Iran và giải phóng các quỹ của Iran. Hàn Quốc trước đây là một trong những khách hàng mua dầu hàng đầu của Iran ở châu Á.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.