Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch 10/9

Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch 10/9 sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ vào tuần trước liên quan một phần đến việc các nhà máy lọc dầu dọc theo Vịnh Mexico bị ảnh hưởng sau cơn bão Laura.
Chú thích ảnh
Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch 10/9. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 73 xu Mỹ (1,8%) xuống 40,06 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 75 xu Mỹ (2,0%) xuống 37,30 USD/thùng. 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 2 triệu thùng trong tuần trước. Số liệu này phù hợp với dự báo tăng 3 triệu thùng/ngày mà Viện Dầu mỏ Mỹ đưa ra trước đó, song và là sự bất ngờ so với mức giảm 1,3 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Ritterbusch, Chủ tịch của Ritterbusch & Associates ở Galena, Illinois cho rằng giá dầu có thể giảm nữa trừ khi các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Mexico khởi động lại hoàn toàn ngay sau khi bị đóng cửa bởi cơn bão Laura.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống

Mặc dù khởi đầu phiên trong sắc xanh, song chứng khoán Mỹ lại đảo chiều đi xuống vào cuối phiên 10/9. Nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn nối dài đà tăng từ phiên trước và đi lên trong đầu phiên, sau khi chứng kiến đợt bán tháo kéo dài ba ngày từ tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9, chỉ số Dow Jones giảm 406 điểm (tương đương 1,5%) xuống 27.534,58 điểm. Vào đầu phiên, chỉ số này đã tăng hơn 200 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 1,8% xuống 3.339,19 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 2% còn 10.919,59 điểm sau khi tăng tới 1,4% vào đầu phiên. Đây là phiên giảm điểm thứ 4 trong 5 phiên của ba chỉ số chứng khoán chủ chốt ở Phố Wall.

Xu hướng đi lên diễn ra ở đầu phiên khi giới đầu tư tiếp nhận thông tin từ Bộ Lao động Mỹ cho biết số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 884.000 người trong tuần trước, cao hơn dự báo 830.000 người từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Chiều 10/9, dự thảo về gói kích thích tài chính và dự luật cứu trợ liên quan tới dịch COVID-19 do đảng Cộng hòa khởi xướng đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Các cuộc đàm phán về gói cứu trợ này đã kéo dài trong hầu hết mùa hè năm nay, song tình hình vẫn đang rơi vào bế tắc.

Nền kinh tế Mỹ đã phục hồi nhanh từ mức tăng trưởng thấp nhất vào đầu năm nay, song đà phục hồi này đã chậm dần. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao và ngân sách của các bang và địa phương luôn trong tình trạng căng thẳng, có thể dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp tiếp tục sa thải lao động.

Cổ phiếu Apple sụt 3,3% sau khi tăng 2,7%. Cổ phiếu Tesla, vốn có thời điểm vọt hơn 8%, chỉ cộng 1,4% vào cuối phiên. Cổ phiếu Netflix và Microsoft đều giảm giá cùng với cổ phiếu Facebook và Amazon. Cổ phiếu Nvidia rớt 3,2%. Lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 giảm 2,3%.

Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 đóng cửa giảm 0,6% sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên chính sách lãi suất khi kết thúc cuộc họp ngày 10/9. ECB có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu đưa tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm của các nước thành viên EU về dưới 2% trong năm thứ bảy liên tiếp.

Tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 10/9, chỉ số HNX-Index giảm 0,09% (0,11 điểm) xuống 125,82 điểm, trong khi chỉ số VN-Index giảm 0,06% (0,5 điểm) xuống còn 888,82 điểm.

Vân Anh - Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.