Giá dầu thế giới giảm do những lo ngại về nhu cầu giảm vì virus Corona

Giá dầu giảm trong phiên 4/2, khi các nhà đầu tư lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona sẽ làm giảm nhu cầu dầu thô toàn cầu.
Chú thích ảnh
Một giếng dầu tại Rechitsa, cách thủ đô Minsk của Belarus 320km về phía đông nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng Ba của Mỹ giảm 0,5 USD, chốt phiên ở mức 49,61 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Giá dầu Brent giao tháng Tư giảm 0,49 USD, chốt phiên ở mức 53,96 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures.

Trước đó trong cùng phiên, giá dầu tăng trước khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các nước xuất khẩu dầu lớn khác như Nga, được gọi là OPEC+, sẽ cắt giảm thêm sản lượng. Tuy nhiên, giá giảm sau đó do triển vọng nhu cầu yếu.

Tháng 12/2019, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày, đưa tổng mức cắt giảm lên 1,7 triệu thùng/ngày.

Các nước sản xuất dầu lớn của thế giới nhìn chung đã hạn chế sản lượng trong những năm gần đây để đẩy giá lên.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.