Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 20/1

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch 20/1, sau khi chứng kiến đà tăng trong vài ngày qua, đẩy giá dầu lên các mức cao nhất bảy năm do lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại Queens, New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2022 hạ 6 xu Mỹ, xuống 86,90 USD/thùng, khép lại phiên giao dịch cuối cùng hợp đồng mua bán dầu kỳ hạn này. Giá dầu WTI đã tăng 15% kể từ đầu năm nay. Giá dầu WTI giao tháng 3/2022 cũng giảm 25 xu Mỹ, xuống 85,55 USD/thùng.

Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn mất 6 xu Mỹ, xuống 88,38 USD/thùng, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2014 vào phiên trước đó.

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 515.000 thùng trong tuần trước trong khi dự trữ xăng tăng 5,9 triệu thùng, đẩy lượng tồn kho này lên mức cao nhất trong một năm.

Hoạt động giao dịch trên thị trường dầu mỏ đã bị chi phối bởi những lo ngại về nguồn cung, từ các vấn đề ngắn hạn như tạm ngừng dòng chảy dầu của đường ống dẫn từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ cho đến sự thiếu nhất quán của các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và những quốc gia sản xuất dầu liên minh (OPEC+) trong việc đạt được mục tiêu chung về tăng nguồn cung.

Trong khi đó, nhu cầu năng lượng trên toàn cầu vẫn ổn định, với lượng tiêu thụ dầu thô của Mỹ đạt mức trung bình 21,2 triệu thùng/ngày trong bốn tuần qua, vượt mức trước đại dịch.

Các hoạt động quân sự của phiến quân Houthi đối với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 của OPEC, càng làm gia tăng rủi ro địa chính trị.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 19/1 cho biết OPEC+ đã sản xuất khoảng 800.000 thùng dầu/ngày, thấp hơn mức sản lượng mục tiêu trong tháng 12/2021. IEA cho biết trong khi thị trường dầu có thể thặng dự đáng kể trong quý 1/2022, dự trữ dầu thô có thể thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Cơ quan này cũng nâng dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2022.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.