Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 19/7

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 19/7 do hoạt động chốt lời sau khi tăng trước đó cùng phiên nhờ các thông tin có lợi cho thị trường.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Essen, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 17 xu Mỹ xuống 79,46 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 40 xu Mỹ xuống 75,35 USD/thùng.

Trước đó cùng phiên, cả hai hợp đồng đều tăng hơn 1 USD/thùng trước khi giảm dần về cuối phiên. Ông Phil Flynn, nhà phân tích tại công ty môi giới đầu tư Price Futures Group, cho hay những người tham gia thị trường đã tận dụng mức giá lên cao để chốt lời.

Yếu tố giúp hạn chế tổn thất là báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 708.000 thùng trong tuần trước xuống 457,4 triệu thùng. Con số trên thấp hơn rất đáng kể so với kỳ vọng của các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Reuters là giảm 2,4 triệu thùng.

Báo cáo của EIA cũng cho thấy lượng dầu trong kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) đã tăng lần đầu tiên kể từ tháng 1/2021, khi Chính phủ Mỹ cố gắng lấp đầy kho sau mức giảm kỷ lục vào năm ngoái.

Trong một biện pháp có thể thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ, các nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã cam kết sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ khôi phục và mở rộng hoạt động tiêu dùng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một dấu hiệu tích cực khác là phát biểu từ thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Klaas Knot. Ông cho rằng việc tăng lãi suất sau cuộc họp của ECB vào tuần tới là "không hoàn toàn chắc chắn”.

Chuyên gia Naeem Aslam của công ty dịch vụ đầu tư Zaye Capital Markets cho biết giới giao dịch đã bắt đầu trở nên lạc quan hơn rất nhiều khi lạm phát yếu đi. Bất kỳ sự cải thiện nào trong số liệu lạm phát cũng có nghĩa là nhu cầu dầu mỏ được cải thiện.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.