Giá dầu thế giới đi xuống sau quyết định mới nhất của OPEC+

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch 16/7, sau khi các nhà sản xuất dầu thô chủ chốt quyết định nới lỏng các mức cắt giảm sản lượng từ tháng 8/2020.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2020 giảm 45 xu Mỹ, xuống 40,75 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 9/2020 giảm 42 xu Mỹ, xuống còn 43,37 USD/thùng.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh bao gồm cả Nga, còn gọi là OPEC+, ngày 15/7 đã nhất trí nới lỏng mức cắt giảm sản lượng từ tháng 8/2020, khi nền kinh tế toàn cầu từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19. OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày kể từ tháng Năm, tương đương 10% nguồn cung toàn cầu, nhưng mức cắt giảm này sẽ chính thức giảm xuống 7,7 triệu thùng/ngày từ tháng 8 đến tháng 12/2020.

Theo đánh giá của nhà phân tích năng lượng Eugen Weinberg, thuộc hãng nghiên cứu Commerzbank Research, động thái mới nhất của OPEC+ phù hợp với dự báo của thị trường, và những nước từng bơm dầu nhiều hơn so với mức mục tiêu sản lượng được thống nhất trước đó sẽ phải cắt giảm bù.

Chuyên gia Paul Sheldon của S&P Global Platts Analytics, cho rằng mức cắt giảm sản lượng thực tế của OPEC + sẽ tăng thêm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng Tám do một số nước sản xuất sẽ phải thực hiện cơ chế cắt giảm bù.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.